Hải Phòng: Người dân điêu đứng vì ngao chết hàng loạt

Hơn 1 tuần nay, hàng chục hộ nuôi ngao ở khu vực bãi bồi cửa sông Văn Úc (Hải Phòng) mất ăn mất ngủ vì ngao chết hàng loạt, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

 Ngao chết há miệng phủ trắng bãi bồi sông Văn Úc.

Ngao chết há miệng phủ trắng bãi bồi sông Văn Úc.

Ngày 16/6, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo các xã Đại Hợp, Đoàn Xá (huyện Kiến Thụy) xác nhận, địa phương đã nhận được thông tin từ người dân về tình trạng ngao chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân tại khu vực bãi bồi cửa sông Văn Úc, khu vực tiếp giáp giữa các huyện Kiến Thụy, Tiên Lãng và quận Đồ Sơn.

Ông Phạm Hồng Cương – Chủ tịch UBND xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy cho biết, toàn xã có 15 hộ dân ra khu vực bãi bồi sông Văn Úc nuôi ngao từ vài năm nay. Đây là lần đầu tiên người dân thông báo với chính quyền về tình trạng ngao chết hàng loạt. Sau khi nhận được thông tin, xã cử cán bộ xuống nắm tình hình và đã có báo cáo lên phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

Tại xã Đại Hợp, ông Nguyễn Văn Thiện – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết, xã có 4 hộ nuôi ngao thí điểm theo đề án của TP.Hải Phòng. Tại những bãi ngao của các hộ này, địa phương cũng nhận được thông tin người dân phản ánh về tình trạng ngao chết hàng hoạt, nhưng chưa thống kê được thiệt hại.

Các hộ nuôi ngao, chính quyền địa phương mong muốn các cấp, sở, ngành TP.Hải Phòng nhanh chóng vào cuộc xác định rõ nguyên nhân khiến ngao chết hàng loạt, đồng thời tìm hướng khắc phục, hỗ trợ người dân.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về việc này!

Lã Tiến

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hai-phong-nguoi-dan-dieu-dung-vi-ngao-chet-hang-loat-a329471.html