Hải Phòng: Một người đàn ông bị điện giật cháy sém 1/2 cơ thể

Bị điện giật, cháy sém 1/2 cơ thể từ ngày 26.1, nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên anh Vinh được gia đình tự chăm sóc. Tới ngày 12.2, máu phun ra từ các vết thương, những vết thương nhiễm trùng nặng nên gia đình vội vàng đưa anh đi cấp cứu tại bệnh viện.

Anh Vinh đang được điều trị tại BV với những vết cháy xém cơ thể.

Ngày 12.2, BV Hữu nghị Việt-Tiệp (Hải Phòng) tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Vinh, SN 1919 trong tình trạng bị bỏng nặng, cháy sém 1/2 cơ thể.

Chị Trịnh Thị Lợi, 33 tuổi, thôn 10, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên (vợ anh Vinh) cho biết: Tối 26.1, ngay trước Tết Nguyên đán, chồng chị là anh Nguyễn Văn Vinh, 35 tuổi kéo bóng điện ra vườn trồng chuối.

Khi anh Vinh đang vắt dây điện qua bờ tường thì bị đường điện cao thế (chạy ngay phía trên nhà anh Vinh) hút vào. Anh Vinh bị dòng điện cao thế giật bất tỉnh, cơ thể cháy sém nhiều chỗ với diện tích chiếm khoảng 1/2 cơ thể. Thấy cảnh đó, người nhà hàng xóm kịp thời cứu được anh ra khỏi dòng điện nên anh Vinh thoát chết; nhưng hiện anh phải nằm liệt giường hàng tuần liền với những vết thương nặng nề.

Ngôi nhà anh Vinh chằng chịt lưới điện phía trên.

Dù anh Vinh bị thương nặng, nhưng do gia đình quá nghèo nên gia đình không dám đưa anh đi bệnh viện, mà đành để anh ở nhà chăm sóc. Do chăm sóc không đúng quy trình nên các vết thương ngày càng nặng thêm. Đến tối 12.2, gia đình hốt hoảng khi thấy máu phun ra từ những vết thương trên cơ thể anh Vinh nên vội vàng đưa anh đi cấp cứu.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/hai-phong-mot-nguoi-dan-ong-bi-dien-giat-chay-sem-12-co-the-179987.bld