Hải Phòng: Không chủ quan dù bão số 1 đã suy yếu

Nhờ chuẩn bị tốt công tác phòng chống lụt bão nên dù cơn bão số 1 đổ bộ vào ban đêm, nhưng trên địa bàn thành phố Hải Phòng không xảy ra thiệt hại nào đáng kể.

Nhân viên vệ sinh môi trường thành phố Hải Phòng khắc phục hậu quả do bão số 1 gây ra. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 1, trong đêm 27/7, rạng sáng 28/7, trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã có mưa to và rất to, gió mạnh cấp 9, 10, khu vực huyện đảo Bạch Long Vỹ có gió cấp 11, 12 giật cấp 12. Tuy nhiên, do công tác chuẩn bị phòng chống bão được thực hiện khẩn trương nên đến 7h ngày 28/7, trên địa bàn Hải Phòng không có thiệt hại nào đáng kể.

Tình trạng ngập úng tại phố Minh Khai, Hải Phòng. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Trước đó, Hải Phòng đã có công điện khẩn về chủ động ứng phó với bão số 1; đình chỉ các hoạt động vui chơi giải trí trên sông, biển, các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa; kiên quyết không để các phương tiện tàu thuyền hoạt động kể từ trước 10h ngày 27/7.

Bảng biển gãy đổ trên phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Thành phố đã di chuyển, bảo đảm an toàn cho các phương tiện đánh bắt thủy sản, sơ tán nhân dân trên các phương tiện, lồng bè chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn trước 15h ngày 27/7. Đến 17h cùng ngày, các địa phương đã tổ chức sơ tán và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn về người ở các khu vực nguy hiểm cho hơn 10.000 người.

Nhân viên vệ sinh môi trường thành phố Hải Phòng khắc phục hậu quả do bão số 1 gây ra. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Đến 7h ngày 28/7, mặc dù mưa và gió có chiều hướng giảm, song để chủ động, Hải Phòng vẫn duy trì lực lượng với hơn 7.700 người, 51 xe ô tô các loại, 13 tàu và xuồng cao tốc, 4 xe thiết giáp, 14.000 tấn lương thực… sẵn sàng khắc phục hậu quả bão số 1.

Hoàng Ngọc (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/hai-phong-khong-chu-quan-du-bao-so-1-da-suy-yeu-20160728085721545.htm