Hải Phòng: “Khát” giữa nhà máy nước

(Dân Việt) - Bạn đọc Lương Xuân Nhuận ở xóm 8, thôn Đông Am, xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) phản ánh: Những ngày Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều hộ gia đình ở xã Tam Cường khốn khổ vì thiếu nước sạch sinh hoạt.

Mặc dù nhà máy nước đã đi vào hoạt động, nhưng nước sau khi đun sôi vẫn còn màu vàng đục có mùi hôi và rất khó uống. Nhiều gia đình buộc phải quay lại sử dụng nguồn nước từ giếng khơi, giếng khoan dù biết chất lượng nước ở những giếng này là không đảm bảo cho sức khỏe. Được biết, để đăng ký lắp đặt sử dụng nước... "sạch" này, mỗi hộ dân đã phải nộp 730.000 đồng. NTNN

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/31455p1c36/hai-phong-khat-giua-nha-may-nuoc.htm