Hải Phòng: Kẻ bán 'hàng nóng' ra đầu thú

Ngày 30-11, CQĐT CATP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng đối với Bùi Đức Bảo (31 tuổi, HKTT phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích).

Đối tượng Bùi Đức Bảo

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 0h15 ngày 8-11, tại khu vực đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, tổ công tác của Phòng CSHS phối hợp với CAP Đằng Giang tiến hành quây bắt đối tượng Phùng Hoài Ngọc (SN 1967, trú ở phường Cát Bi, quận Hải An), có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy.

Khi bị kiểm tra, Ngọc đã rút súng định chống trả nhưng lập tức bị tổ công tác khống chế, thu giữ khẩu súng (loại súng colt tự chế, trong có 5 viên đạn). Khám người Ngọc, lực lượng công an còn thu giữ 2 gói ma túy dạng “đá” mà đối tượng đang trên đường đi giao cho khách.

Quá trình điều tra mở rộng, Phòng CSHS đã khám xét nơi ở của Ngọc, thu thêm 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 76 viên đạn các loại, 13 gói ma túy tổng hợp. Tại CQĐT, Ngọc khai nhận đã mua khẩu súng colt tự chế của một đối tượng có tên là Bảo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát hình sự xác định kẻ bán “hàng nóng” cho Ngọc chính là Bùi Đức Bảo.

Được sự vận động của lực lượng công an, ngày 24-11, Bùi Đức Bảo đã ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng tháng 11-2015, Bảo mua khẩu súng colt tự chế đem về nhà cất giữ phòng thân. Đầu tháng 11-2016, Phùng Hoài Ngọc đến nhà chơi, rồi đặt vấn đề mua lại khẩu súng. Bảo đã đồng ý bán với giá 10 triệu đồng. Sau đó, Ngọc trả cho Bảo 7 triệu đồng và “các” thêm 1 chiếc ti vi. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/hai-phong-ke-ban-hang-nong-ra-dau-thu/710538.antd