Hải Phòng: Đi đám ma về, 2 anh em ruột bị xe container đâm chết thảm

Sau cú va chạm với “hung thần đất Cảng”, hai người đàn ông đang điều khiển xe máy ngã xuống đường và bị bánh sau xe container chèn qua, thiệt mạng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 ngày 4/10, tại ngã 3 Nguyễn Văn Linh - Cầu Rào 2 (thuộc địa bàn quân Lê Chân, thành phố Hải Phòng) giữa một xe container và một xe máy làm 2 người đàn ông khoảng 60 tuổi tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng làm 2 anh em ruột chết thảm.

Theo một số nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông trên, họ thấy chiếc xe container BKS 15C-15118 kéo rơ-moóc 15R-08050 chạy trên đường Nguyễn Văn Linh rồi rẽ phải chạy vào hướng Cầu Rào 2 ngay đoạn giao Nguyễn Văn Linh - Cầu Rào 2. Xe container đã húc mạnh vào chiếc xe máy đi cùng chiều làm 2 người đàn ông ngồi trên xe máy ngã văng xuống đường và bị bánh xe container chèn qua người.

Hai nạn nhân trên được xác định là ông Nguyễn Bá Bỉnh (SN 1955) và ông Nguyễn Bá Bình (SN 1957, đều trú tại xóm 2, khu Nam Pháp 2, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Theo người nhà nạn nhân, cả 2 ông đều là anh em ruột, vừa cùng nhau đi đám ma về.

Lái xe điều khiển container gây tai nạn trên là Nguyễn Quang Tuân (SN 1987 tại xã An Thọ, huyện An Lão, TP Hải Phòng).

Được biết, thời gian gần đây, toàn bộ xe container chạy vào khu vực cảng Hải Phòng đều phải điều chỉnh rẽ vào hướng Cầu Rào 2 đi Đình Vũ do đoạn đường Nguyễn BỈnh Khiêm đang được sửa chữa, xây cầu nút giao thông Nguyễn Bỉnh Khiêm-BigC.

Đức Biên

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hai-phong-di-dam-ma-ve-2-anh-em-ruot-bi-xe-container-dam-chet-tham-20161004204504107.htm