Hải Phòng: Chủ cừa hàng ĐTDĐ kiêm “lái súng”

Ngày 30-9, HĐXX sơ thẩm hình sự TAND TP Hải Phòng đã mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Hoàng Anh Dũng, kẻ tuồn hai khấu súng quân dụng từ Quảng Ninh vào Hải Phòng để tiêu thụ mức án 3 năm tù cho tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Theo Cáo trạng của VKS ND TP Hải Phòng, Hoàng Anh Dũng (SN 1988, HKTT tại tổ 1 khu 2A, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) vốn là chủ một cửa hàng bán ĐTDĐ trên địa bàn TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh). Vốn có nghề nghiệp ổn định, thu nhập cũng vào dạng khá giả nhưng Dũng được một số đối tượng giang hồ “rỏ” vào tai, nếu có “cửa” mua bán vũ khí quân dụng thì buôn 1 sẽ lãi mười, lãi gấp nhiều lần việc buôn bán, sửa chữa ĐTDĐ.

"Lái súng" Hoàng Anh Dũng tại TAND TP Hải Phòng

Thấy thế, tháng 4 – 2014, Dũng ra khu vực cửa khẩu TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) bỏ cả trăm triệu ra mua hai khẩu súng Cold với mục đích đưa về Hải Phòng tiêu thụ. Ngày 31 – 5- 2014, Dũng đã nhờ em họ là Hoàng Văn Phụng ( ở tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đem một khẩu súng về Hải Phòng để nhờ Nguyễn Chiến Quyết (HKTT tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đem bán.

Phụng đã đưa cho Quyết xem khẩu súng nhưng do Quyết chưa tìm được “mối” để “tiêu thụ” nên Phụng đã để lại khẩu súng cho Quyết để Quyết tiếp tục tìm người mua súng.

Mặc dù khẩu súng thứ nhất chưa tiêu thụ được nhưng ngày 02 – 06 -2014, Dũng tiếp tục gửi khẩu súng thứ hai từ TP Cẩm Phả về Hải Phòng cho Phụng tiếp tục tìm khách, tiêu thụ

Vào hồi 14 giờ ngày 06 – 06 - 2014, Phụng gặp Nguyễn Thế Hưng (HKTT tại số 20/61/476 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng) tại quán internet, thấy Hưng đem theo cặp sách, Phụng liền nhét khẩu súng vào cặp của Hưng. Hưng đã mang khẩu súng đến trình báo với cơ quan công an. Biết tin Hưng trình báo việc tàng trữ, mua bán súng tới cơ quan công an nên Phụng đã tìm đường bỏ trốn.

Chiều cùng ngày Quyết đeo túi xách chứa khẩu súng đến khu vực xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên TP Hải Phòng thì xảy ra va chạm với nhóm thanh niên địa phương. Trong lúc xô xát, Quyết đánh rơi túi xách, khẩu súng bị văng ra ngoài nên nhóm thanh niên đã bắt giữ Quyết giao cho cơ quan công an. Ngày 09 – 06 – 2014, Phụng cũng bị CA quận Lê Chân (TP Hải Phòng) bắt khẩn cấp. Phát hiện cả Phụng và Quyết đều đã bị bắt, Dũng liền bỏ trốn. Đến ngày 17 – 5- 2016, Dũng đã bị Đồn Biên phòng Bắc Sơn – Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ, Dũng được bàn giao cho CA TP Hải Phòng điều tra theo thẩm quyền.

Tại phiên ngày 24 – 10 - 2014, TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt Hoàng Văn Phụng và Nguyễn Chiến Quyết mức án 02 năm tù về tội Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Tại phiên tòa ngày 30 - 9, TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt Hoàng Anh Dũng mức án 3 năm tù cùng về tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Quỳnh Hoa

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/phap-luat/hai-phong-chu-cua-hang-dtdd-kiem-lai-sung-119423