Hải Phòng: 2 anh em chết thảm dưới bánh xe container

(Công lý) - Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 30' ngày 4/10, trên đường Nguyễn Văn Linh, TP.Hải Phòng.

Theo các nhân chứng cho biết, thời điểm trên xe container BKS 15C-15118 kéo rơ moóc 15R-08050 chạy với tốc độ cao từ đường Nguyễn Văn Linh rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp (dẫn ra cầu Rào 2) đã va chạm vào xe máy chở 2 người đàn ông đi cùng chiều.

Cú va chạm làm 2 người trên xe máy ngã xuống đường và bị các bánh sau của xe container chèn qua, tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Bá Bỉnh (61 tuổi) và ông Nguyễn Bá Bình (59 tuổi), đều ở xóm 2, khu Nam Pháp 2, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng. Đây là hai anh em ruột vừa cùng nhau đi đám ma về.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Lái xe đầu kéo gây tai nạn là Nguyễn Quang Tuân (29 tuổi ở xã An Thọ, huyện An Lão, TP.Hải Phòng). Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lái xe đã rời hiện trường và đến cơ quan công an trình báo.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT và Công an quận Lê Chân đã có mặt tại điều tiết giao thông, đồng thời khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/xa-hoi/giao-thong/hai-phong-2-anh-em-chet-tham-duoi-banh-xe-container-177460.html