Hai nữ nghi phạm vụ Kim Jong Nam bị truy tố vào ngày 1/3

Ngày 1/3, hai nữ nghi phạm trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam sẽ bị truy tố, theo xác nhận của Trưởng công tố Malaysia Mohamed Apandi Ali. Thậm chí, có thể phải đối mặt với nguy cơ án tử hình.

Thông tin từ Kuala Lumpur, hai nữ nghi phạm đã bị giam giữ vì liên quan đến vụ án sát hại ông Kim Jong Nam - anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ phải có mặt tại Tòa án vào ngày mai (1/3).

Tại phiên tòa ở Sepang, hai nữ nghi phạm là Siti Aisyah (người Indonesia, 25 tuổi) và Đoàn Thị Hương (người Việt Nam, 28 tuổi) sẽ bị buộc tội giết người theo điều 302 Bộ luật Hình sự Malaysia, với mức án cao nhất là tử hình. Nghi phạm khác trong vụ án là Ri Jong-chol (quốc tịch Triều Tiên) có thể bị kết tội mưu sát hoặc đồng phạm.

Ngày 13/2, một người đàn ông Triều Tiên có tên hộ chiếu là Kim Chol - được cho là tên giả của Kim Jong-nam - đã bị đầu độc ngay tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Tuy nhiên, do chưa thể xét nghiệm ADN hay mẫu răng nên Malaysia chưa thể khẳng định người đàn ông bị giết hại chắc chắn là Kim Jong Nam.

Video toàn cảnh ghi lại tại sân bay cho thấy hai nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aishah đã tiếp cận và tấn công người đàn ông trên tại sân bay. Chất độc được sử dụng và VX- một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt và đã khiến Kim Jong-nam nhanh chóng thiệt mạng chỉ sau 15-20 phút nhiễm độc.

Sau khi bị bắt giữ, cả hai nghi phạm đều khai rằng họ hoàn toàn không biết về vụ ám sát mà chỉ được thuê để diễn trò chơi khăm và nhận được một khoản thù lao nhỏ. Sitti Aisyah còn nghĩ chất độc thần kinh gây chết người kia chỉ là một loại dầu dành cho trẻ em.

Hiện tại, những nghi phạm còn lại trong vụ sát hại Kim Jong-nam vẫn đang bị truy bắt.

PV

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/the-gioi-thoi-su/hai-nu-nghi-pham-vu-kim-jong-nam-bi-truy-vao-ngay-13