Hai nữ công nhân bị cắt cổ trong phòng trọ

Trong phòng trọ, cô gái nằm chết trong vũng máu, cách đó khoảng 20 mét, xác một cô gái khác cũng được tìm thấy trong nhà tắm. Cả hai đều chết do bị hung thủ dùng dao cắt đứt cuống họng.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 16h chiều qua (9/8 ). Khi công nhân trong dãy phòng trọ tại địa chỉ số 237/33 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú (TP HCM) đi làm về thì thấy máu lênh láng chảy ra từ phòng trọ số 1. Đẩy cửa vào, họ phát hiện cô gái nằm chết trong vũng máu. Phía sau dãy phòng trọ, cách khoảng 20 mét , một cô gái khác nằm chết trong trong nhà tắm. Những người dân ở đây cho biết, cả hai cô gái đều chết do bị cắt đứt cuống họng. Phát hiện một con dao Thái Lan dính đầy máu vứt ở bãi đất trống bên cạnh. Ông Trương Thống, chủ của dãy phòng trọ cho biết, một trong hai nạn nhân tên là Nguyễn Thị Hiền, 21 tuổi, quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế vào ở trọ tại đây đã gần một năm, làm công nhân. Nạn nhân còn lại là bạn của Hiền mới ở quê vào chưa rõ tên tuổi. Ông Thống cho biết, trước lúc phát hiện sự việc dãy phòng trọ rất vắng vẻ do công nhân đi làm hết, chỉ có hai cô gái ở nhà. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm TP HCM đang phối hợp công an quận Tân Phú và công an phường Hiệp Tân truy tìm tên sát thủ. Xuân Hoàng

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/hinh-su/2008/08/3b9c5f48/