Hai người nước ngoài dùng thẻ ATM giả rút hàng trăm triệu đồng

Mang theo máy đọc trộm mã thẻ lấy cắp thông tin tài khoản khách hàng, Joel cùng đồng phạm nhập cảnh vào Việt Nam dùng thẻ ATM giả rút tiền nhiều nơi.

Joel và Rudy lúc bị cảnh sát bắt. Ảnh: C.A

Ngày 1/11, VKSND tỉnh Khánh Hòa hoàn tất cáo trạng, truy tố Joel David Richards (25 tuổi, quốc tịch Anh) và Rudy Manoel Daas (32 tuổi, quốc tịch Hà Lan) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Joel và Rudy nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích rút tiền các ngân hàng bằng thẻ tín dụng giả, do đồng phạm đang ở nước ngoài cung cấp. Họ mang theo máy đọc trộm mã thẻ cùng nhiều thiết bị khác để lấy cắp thông tin khách hàng.

Tháng 12/2015, cả hai dùng thẻ tín dụng giả rút tiền tại các trụ ATM ở Nha Trang (Khánh Hòa) thì bị cảnh sát phát hiện. Joel và Rudy thừa nhận đã dùng máy quẹt thẻ từ kết nối máy tính nạp những thông tài khoản ngân hàng thu thập được vào các thẻ trắng, rồi rút lấy hơn 500 triệu đồng.

Ngoài Khánh Hòa, Joel và Rudy đã rút hàng trăm triệu đồng ở TP HCM, Bình Thuận, Quảng Nam, Huế, Đà Nẵng... Các tài khoản bị chúng rút tiền được xác định ở nhiều quốc gia như Đức, Pháp và Mỹ….

Tại khách sạn nơi hai người này lưu trú ở Khánh Hòa và Đà Nẵng, cảnh sát thu giữ 41 thẻ ATM, 3 thiết bị dùng để quẹt thẻ từ, tiền, khẩu súng bắn bi...

Nguồn Ngày Nay: http://www.ngaynay.vn/phap-luat/hai-nguoi-nuoc-ngoai-dung-the-atm-gia-rut-hang-tram-trieu-dong-30894.html