Hai người nhập viện do rắn lục đuôi đỏ cắn

V.C

(Cadn.com.vn) - QUẢNG NAM - Nhiều người dân Quảng Nam đang tỏ ra lo lắng vì rắn lục đuôi đỏ liên tục xuất hiện ở khu dân cư và trong một ngày có hai trường hợp bị cắn phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 24-8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, trước đó vào ngày 22-8, đơn vị đã tiếp nhận hai trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ cắn, nhập viện trong tình trạng sưng phù người và khó thở. Hai nạn nhân được xác định là anh Trần Công Huy (23 tuổi, ở thôn Mỹ Can, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) và chị Nguyễn Thị Hồng Phúc (26 tuổi, trú thôn 7, xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ).

Theo người nhà của anh Huy, vào khoảng 17 giờ ngày 22-8, anh Huy đi đốt ong vò vẽ ở khu vườn gần nhà thì bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào đầu ngón tay, gây triệu chứng sưng phù, khó thở nên đã được nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Còn chị Phúc bị rắn lục đuôi đỏ cắn ở bàn chân phải. Chị Phúc cho biết, vào khoảng 20 giờ ngày 22-8, đang đi xuống nhà bếp tắt điện thì dẫm trúng con rắn lục đuôi đỏ nằm khoanh tròn. Sau khi bị rắn cắn, chị Phúc được người nhà nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Hiện sức khỏe anh Huy và chị Phúc đã dần bình phục nhưng bệnh viện vẫn đang theo dõi và tiếp tục điều trị.

Anh Trần Công Huy đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Ảnh: Đông Dương

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_153658_hai-nguo-i-nha-p-vie-n-do-ra-n-lu-c-duoi-do-ca-n.aspx