Hai người bị bắt để điều tra phá hơn 60 ha rừng ở Bình Định

Trước khi bắt hai người để điều tra phá hơn 60 ha rừng tự nhiên ở huyện miền núi An Lão, hai kiểm lâm đã bị đình chỉ công tác.

Hơn 60 ha rừng tự nhiên ở Bình Định bị phát. Ảnh: Quy Nhơn.

Sáng 21/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt ông Nguyễn Văn Ri (42 tuổi) và ông Phan Dễ (57 tuổi) cùng ở huyện Hoài Nhơn, Bình Định để điều tra việc phá hơn 60 ha rừng.

Cuối tháng trước, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 44 ha rừng tự nhiên ở huyện miền núi An Lão bị xóa sổ.

Trước bức xúc của dư luận, ngày 9/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cơ quan chức năng Bình Định điều tra, làm rõ báo cáo trước 30/10.

Kiểm tra thực địa, Sở Nông nghiệp xác định có hơn 60 ha rừng bị phá. Chi cục Kiểm lâm Bình Định sau đó khởi tố vụ án Hủy hoại rừng. Hồ sơ được chuyển cho Viện kiểm sát và Công an tỉnh để tiếp tục điều tra xử lý.

Hôm hôm, Chủ tịch tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng chỉ đạo kiểm điểm, kỷ luật một số cán bộ kiểm lâm. Trong đó, Phó Hạt Kiểm lâm huyện An Lão và kiểm lâm viên phụ trách khu vực rừng xã An Hưng bị đình chỉ công việc.

"Vụ việc đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của tỉnh Bình Định. Phải điều tra cho ra ai chủ mưu, cầm đầu vụ phá rừng", ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Theo VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/hai-nguoi-bi-bat-de-dieu-tra-pha-hon-60-ha-rung-o-binh-dinh-230855/