Hai 'nàng tiên cá' Việt Nam khiêu vũ dưới nước tranh tài với đối thủ khu vực

Chiều ngày 18.8, môn bơi nghệ thuật bước vào tranh tài ở nội dung đôi. Hai đại diện của Việt Nam là Phan Mãnh Nhi và Phan Tăng Bảo Trân dù rất cố gắng nhưng chỉ về thứ năm chung cuộc

Tham dự SEA Games 29, đội bơi nghệ thuật Việt Nam có 4 VĐV. Trong chiều 18.8, đại diện Việt Nam tham dự nội dung đôi là hai "nàng tiên cá" Phan Mãnh Nhi và Phan Tăng Bảo Trân.

Dù ban tổ chức bán vé chứ không mở cửa tự do, vẫn có rất đông khán giả tới theo dõi bộ môn thể thao nghệ thuật này. Nhưng... đội Việt Nam khá thiệt thòi vì không có nhiều khán giả, chủ yếu là các VĐV đến động viên nhau.

Cặp đôi của Việt Nam là Phan Mãnh Nhi và Phan Tăng Bảo Trân khởi đầu cuộc tranh tài.

Những động tác uyển chuyển, tương đối đều nhịp được hai VĐV Việt Nam "trình diễn".

Trên khán đài, dù không nhiều CĐV nhưng những tiếng tri hô, hò hét tạo cảm hứng cho hai.

VĐV Dù rất cố gắng nhưng chỉ về thứ năm chung cuộc với 66.8656 điểm.

Đứng đầu là cặp đôi Miya Yong Hsing – Soh Li Fei, Dbbie  của Singapore đạt 75.1791 điểm.

Bộ đôi này đã chinh phục khán giả bằng những động tác dứt khoát, đồng đều.

Hai VĐV Singapore thể hiện phần thi rất tốt khiến khán giả trên khán đài không ngừng cổ vũ, hò reo.

Khán giả không thể rời mắt khi chứng kiến hai "nàng tiên cá" của quốc đảo sư tử Singapore khiêu vũ với nước.

Đứng sau hai VĐV người Singapore là cặp đôi Gan Hua Wei và Lee Yhing Huey của chủ nhà Malaysia đứng thứ hai với 74.3659 điểm.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hai-nang-tien-ca-viet-nam-khieu-vu-duoi-nuoc-tranh-tai-voi-doi-thu-khu-vuc-797564.html