Hai mẹ con đi nhặt ve chai tử vong nghi do chết đuối

Ngày 27/7, UBND xã Lộc Hòa (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra 2 mẹ con đi nhặt ve chai tử vong thương tâm ở khu vực đập hồ Truồi.

Căn nhà hai mẹ con đi nhặt ve chai tử vong thương tâm nghi do bị chết đuối

Thông tin ban đầu cho biết, chị Trần Thị B. (40 tuổi, trú thôn La Phú, xã Lộc Hòa) cùng con trai là Nguyễn Văn Q. (đang học lớp 7) cùng lên khu vực đập Truồi để nhặt ve chai vào chiều 26/7.

Sau một đêm không thấy hai mẹ con trở về nhà, ngày 27/7 gia đình tổ chức đi tìm kiếm, phát hiện thi thể 2 mẹ con chị B. đã tử vong ở khu vực đập hồ Truồi, nghi do bị chết đuối . Cách đó không xa là 2 chiếc xe đạp của nạn nhân cùng một số bao đựng ve chai.

Được biết gia đình nạn nhân rất khó khăn, chị B. không có việc làm ổn định, nhiều năm nay đi nhặt ve chai tại khu vực hồ Truồi để có thêm thu nhập. Cháu Q. đang nghỉ hè cũng đi phụ giúp mẹ, nhưng không may xảy ra sự việc thương tâm.

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hai-me-con-di-nhat-ve-chai-tu-vong-nghi-do-chet-duoi-d160896.html