Hai máy bay Boeing của VNA hỏng động cơ vì va phải chim

Hai máy bay thân rộng Boeing 787 và Boeing 777 của hàng không Việt Nam bị chim va vào động cơ khi hạ cánh tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất tối 2/10.

Đại diện Vietnam airlines vừa cho PV báo Người đưa tin biết, sự cố diễn ra tối hôm 2/10, khi 2 chiếc máy bay thân rộng Boeing 787 và Boeing 777 của hãng bị chim va vào động cơ khi hạ cánh tại hai sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Ảnh minh họa.

Vietnam airlines cho biết, sau sự cố va phải chim, hãng hàng không đã dừng khai thác để sửa chữa, gây ảnh hưởng đến một số chuyến bay nội địa và quốc tế trong tối 2/10 và ngày 3/10.

Các chuyến bay tối giữa Hà Nội - Tokyo, Nhật Bản (VN310/311) và TP HCM - Seoul, Hàn Quốc (VN408/409) phải khởi hành chậm 6-8 tiếng so với kế hoạch. Một số chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines trong ngày 3/10 cũng khởi hành chậm hơn từ 30 phút đến 1 tiếng.

Vietnam Airlines khẳng định, đã triển khai các phương án phục vụ, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới hành khách.

Boeing 787-9 Dreamliner và Boeing 777 được mệnh danh là “khách sạn 5 sao di động”, chuyên vận chuyển hành khách trên các chặng bay dài và xuyên lục địa. Máy bay có thể chở từ 301 đến 368 khách với 3 hạng ghế thương gia, thương gia đặc biệt và phổ thông, có tầm bay từ 9.650 đến 17.450 km.

Thời gian qua, nhiều tàu bay va phải chim gây mất an toàn. Tổng công ty Cảng hàng không đã đề xuất dự án phát hiện vật thể lạ trên đường băng với kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng.

Nhất Nam

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hai-may-bay-boeing-cua-vna-hong-dong-co-vi-va-phai-chim-a301253.html