Hai kiện hàng bị chặn, Triều Tiên đang âm thầm chu cấp vũ khí cho Syria?

Báo cáo mật được một ủy ban các chuyên gia độc lập trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đầu tháng cho hay, hai nước thành viên Liên Hiệp Quốc đã ngăn chặn các chuyến hàng từ Triều Tiên đến Syria.

Hai chuyến tàu chở hàng Triều Tiên đến một cơ quan chính phủ Syria chịu trách nhiệm về chương trình vũ khí hóa học đã bị chặn trong 6 tháng qua.

Thông tin trên nằm trong báo cáo mật được một ủy ban các chuyên gia độc lập trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đầu tháng này. Tuy nhiên, báo cáo không cung cấp chi tiết về thời gian và địa điểm con tàu bị chặn hoặc lô hàng có gì.

"Ủy ban đang điều tra mối quan hệ giữa giữa Syria và Triều Tiên về hóa chất cấm, tên lửa đạn đạo và vũ khí thông thường" - báo cáo dài 37 trang viết.

Triều Tiên bị nghi ngờ chuyển vũ khí cho Syria. Ảnh: The Sun

Theo báo cáo, hai nước thành viên Liên Hiệp Quốc đã ngăn chặn các chuyến hàng đến Syria. Một quốc gia thành viên khác đã thông báo cho ủy ban họ có lý do để tin rằng hàng hóa trên tàu là một phần của hợp đồng giữa Tập đoàn Thương mại Phát triển Khai mỏ Triều Tiên (KOMID) và Syria.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc ghi nhận: “Bên tiếp nhận 2 kiện hàng của Triều Tiên là các tổ chức tại Syria bị EU và Mỹ liệt vào danh sách các công ty “bình phong” cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Syria (SSRC) bị cáo buộc hợp tác với KOMID trong nhiều thương vụ chuyển giao hàng hóa nằm trong danh sách cấm”.

Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc cho biết, họ đang điều tra việc Syria và Triều Tiên hợp tác trong chương trình tên lửa Scud của Syria cũng như việc Triều Tiên hỗ trợ Syria duy trì và bảo dưỡng các hệ thống phòng thủ tên lửa của mình.

Hai kiện hàng Triều Tiên gửi tới Syria bị chặn trong 6 tháng qua. Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó, Triều Tiên và Syria đã khẳng định nỗ lực tăng cường quan hệ trong các thông điệp chúc mừng nhân những ngày kỷ niệm quan trọng, sau khi Mỹ tấn công căn cứ không quân Syria.

Tổng thống Bashar al-Assad gửi hai thông điệp chúc mừng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhân kỷ niệm 105 năm sinh nhật người lập quốc Kim Nhật Thành (15/4/1912 - 15/4/2017) và kỷ niệm 5 năm lãnh đạo Kim Jong-un được bầu vào các vị trí hàng đầu.

"Hai nước hữu nghị đang mừng ngày kỷ niệm này và đồng thời, thực hiện cuộc chiến chống lại tham vọng hoang dã của các cường quốc trong việc biến tất cả các nước thành mục tiêu của chính sách bành trướng và thống trị, tước quyền tự quyết của họ", hãng KCNA hôm nay dẫn thông điệp từ phía Syria.

"Hai dân tộc Syria và Triều Tiên, hơn bao giờ hết, đang đấu tranh vì quyền tự quyết và chủ quyền quốc gia họ, vì an ninh và thịnh vượng của đất nước họ", thông điệp cho biết.

Mỹ vs Triều Tiên: Đến hồi so tài cao thấp?. Nguồn: VTC1

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hai-kien-hang-bi-chan-trieu-tien-dang-am-tham-chu-cap-vu-khi-cho-syria-27438-4.html