Tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội: Phụ huynh chen chân nộp hồ sơ cho con

Ngày 23.5, rất đông phụ huynh kiên nhẫn chờ vài tiếng đồng hồ để mua và nộp hồ sơ tuyển sinh đầu cấp cho con vào Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành (Đại học Sư phạm Hà Nội). Có phụ huynh còn đi từ mờ sáng, chầu chực cả buổi để mua được bộ hồ sơ cho con vào lớp 10.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 23.5, không khí mua và nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 Trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành (Đại học Sư phạm Hà Nội) diễn ra "vô cùng sôi động". Ngày từ 8h sáng, vài trăm phụ huynh đã kiên nhẫn xếp hàng chờ vào mua hồ sơ, đăng ký và nộp lệ phí thi cho con.

Quanh các dãy bàn phát hành và thu hồ sơ tuyển sinh đều "chật nêm người". Người đến mua hồ sơ, người đến đăng ký thi và nộp tiền lệ phí. Các thầy cô trong tổ tuyển sinh của trường làm việc không ngơi tay.

Trường bắt đầu phát hành hồ sơ từ ngày 15.5 và sẽ kết thúc vào đầu tháng 6. Dù đã mở bán được 1 tuần, đến nay số phụ huynh đến nộp hồ sơ cho con thi vào lớp 6 và lớp 10 của trường vẫn rất đông. Mỗi bộ hồ sơ được trường bán ra với giá 30.000 đồng. Lệ phí thi vào lớp 6 là 210.000 đồng/3 môn, lệ phí thi vào lớp 10 là 270.000 đồng/3 môn. Còn hồ sơ xét tuyển dành cho học sinh tuyển thẳng được bán với giá 100.000 đồng/bộ.

Theo chia sẻ của chị Thu Hà (quận Cầu Giấy, Hà Nội), dù trước đó chị đã đăng ký cho con thi vào Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHQGHN) và Trường Chuyên Sư phạm, nhưng khi biết thông tin Trường Nguyễn Tất Thành bán hồ sơ, đã xin nghỉ làm để đến đăng ký cho con. Chị và nhiều phụ huynh khác đều hy vọng rằng cứ mua nhiều hồ sơ, đăng ký nhiều trường sẽ tăng cơ hội đỗ cho con, bởi "trượt trường này còn có trường khác".

Sau khi nộp hồ sơ, các bậc cha mẹ kiên nhẫn ngồi chờ cán bộ của trường gọi tên vào đóng tiền lệ phí thi.

Việc bộ hồ sơ chỉ có 4 tờ giấy thông báo về lịch tuyển sinh, đơn xin thi tuyển, thẻ dự thi được bán với giá 30.000 đồng, lệ phí thi vào lớp 10 là 300.000 đồng/ học sinh, các phụ huynh đều cho là khá đắt, nhất là khi chỉ trong một buổi sáng, vài trăm lượt người đến làm thủ tục này để đăng ký cho con.

Với tâm lý muốn con được học tập trong môi trường tốt, nên dù tốn kém, nhiều gia đình có con vào lớp 6 và lớp 10 đều chung tâm trạng "mua được hồ sơ là may", chẳng có thời gian để ý đến giá cả, lệ phí. Vì nhiều tháng nay họ như "ngồi trên lửa" lo chỗ học cho con.

Bích Hà-Hải Nguyễn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tuyen-sinh-dau-cap-o-ha-noi-phu-huynh-chen-chan-nop-ho-so-cho-con-608720.ldo