Hãi hùng với cảnh quá tải trong các nhà tù ở Philippines

Chính quyền của tân tổng thống Philippines Rodrogo Duterte đang thực hiện chiến dịch chống tội phạm quy mô lớn, và điều này càng khiến cho các nhà tù ở nước này trở nên chật chội.

Hãng AFP vừa thực hiện phóng sự về tình trạng quá tải tại các nhà tù ở Philippines, như tại nhà tù ở thành phố Quezon, thường xuyên xảy ra tình trạng 130 tù nhân dùng chung một nhà vệ sinh! (Nguồn: AFP)

Chính quyền của tân tổng thống Rodrogo Duterte đang thực hiện chiến dịch chống tội phạm quy mô lớn, và điều này càng khiến cho các nhà tù ở nước này trở nên chật chội. (Nguồn: AFP)

Chỉ trong vòng 1 tháng qua, chính quyền đã tiêu diệt hàng trăm tên tội phạm, bắt giữ hàng ngàn người có dính đến buôn lậu matúy. (Nguồn: AFP)

Nhà tù Quezon được xây dựng cách đây 60 năm, được thiết kế dành cho khoảng 800 tù nhân, nhưng hiện giam giữ đến 3.800 tù nhân. (Nguồn: AFP)

Tình cảnh chật chội khiến các tù nhân phải nằm ngủ ở ngoài trời, trên sân bóng rổ. Thậm chí là họ còn phải chen chúc như cá mòi trong hộp. Nếu trời mưa thì tình trạng còn tồi tệ hơn nữa. (Nguồn: AFP)

Theo chế độ của chính quyền thì mỗi tù nhân chỉ được hưởng suất ăn trị giá 50 peso (1,1 USD) mỗi ngày và 5 peso thuốc men. (Nguồn: AFP)

(Nguồn: AFP)

(Nguồn: AFP)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-choang-voi-canh-130-tu-nhan-dung-chung-1-toilet/398609.vnp