Hãi hùng 'dị vật' là búi tóc 1kg trong bụng cô gái

Các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật hàng giờ đồng hồ để lấy búi tóc nặng gần 1kg ra khỏi bụng cô gái. Cô gái này mắc chứng nghiện ăn tóc do chứng rối loạn tâm lý.

Phần tóc được lấy ra từ trong bụng cô gái 17 tuổi ở Ấn Độ

Cô gái 17 tuổi khiến các bác sĩ ở bệnh viện Shree, tỉnh Pune, Ấn Độ hốt hoảng khi phát hiện búi tóc nặng gần 1kg trong bụng.

Cô gái giấu tên đến Bệnh viện Shree ở tỉnh Pune, miền Tây Ấn Độ trong tình trạng đau bụng liên quan đến chứng đau dạ dày. Nhưng khi tiến hành kiểm tra các bác sĩ hốt hoảng khi phát hiện búi tóc lớn trong bụng cô gái.

Cô gái 17 tuổi này cho biết, từ lâu đã không còn cảm giác ngon miệng khi ăn các thực phẩm thông thường. Gia đình đã đưa cô bé đi chữa trị ở nhiều nơi, bác sĩ kê đơn trị bệnh đau dạ dày, cô bé uống thuốc trong thời gian dài nhưng không có tiến triển.

Chỉ khi cô gái này đến bệnh viện Shree và quyết định chụp CT cắt lớp thì mới hoảng hốt phát hiện ra một búi tóc khổng lồ lần chiếm phần lớn bụng.

Các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật trong hơn 1 giờ đồng hồ để lấy "dị vật" nặng gần 1kg ra khỏi bụng cô gái.

Bác sĩ Patil, trưởng ca mổ cho biết cô gái này mắc chứng nghiện ăn tóc do chứng rối loạn tâm lý gọi là Trichotillomania hay hội chứng Rapunzel khiến người mang bệnh tự có thói quen nhổ và nhai chính tóc của mình.

Cô bé sau đó cũng thừa nhận mình có sở thích ăn tóc từ năm 12 tuổi. Từ đó đến nay cô luôn tìm cách che giấu sở thích lạ trước gia đình. Cô chia sẻ rằng thường xuyên bí mật ăn tóc của mình trong khi xem TV.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Express của Anh. Express có 3 phiên bản Daily Express, Sunday Express và trang điện tử express.co.uk.

Hoàng Dung (Lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/kinh-ngac-voi-bui-toc-gan-1-kg-trong-bung-co-gai-17-tuoi-post210907.info