Hai học sinh lớp 6 bị lũ cuốn xuống hố sâu

Tiến và Đạt học cùng lớp 6, trường THCS Phổ Cường (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) rủ nhau đi chơi nhưng không may bị lũ cuốn xuống hố sâu và chết đuối.

Trao đổi với Zing.vn trưa nay 3/12, ông Trần Nguyên Giang, Chủ tịch UBND xã Phổ Cường, cho biết mưa lũ khiến hai học sinh sa chân xuống hố sâu trên đường liên xóm ở thôn Bàn Thạch và chết đuối.

"Chiều 2/12, hai học sinh này học cùng lớp 6, trường THCS xã Phổ Cường (huyện Đức Phổ), trong lúc đi ngang qua khu vực đập Lời ngập lũ bị sa chân xuống hố sâu khoảng 4 m và chết đuối. Vài năm gần đây, lũ xoáy gây sạt lở tạo hố sâu ở khu vực này", ông Giang nói.

Tối 2/12, gia đình không thấy Hồ Tấn Đạt (ngụ thôn Bà Thạch) và Võ Trung Tiến (đều 12 tuổi, ngụ thôn Nga Mân) về nhà nên báo chính quyền xã Phổ Cường huy động lực lượng công an, dân quân tìm kiếm khắp nơi.

Sau khi phát thông báo khẩn trên hệ thống loa truyền thanh, người dân ở thôn Bàn Thạch phát hiện một xe đạp, chiếc dép trôi trên mặt nước gần cầu Ông Lời.

Lũ chồng lũ tràn về huyện Đức Phổ gây ngập nhiều tuyến đường, khu dân cư. Ảnh: Minh Hoàng.

Sau đó lực lượng cứu hộ địa phương khoanh vùng, lần lượt lặn xuống hố sâu vớt thi thể Đạt và Tiến đưa về nhà mai táng.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Quảng Ngãi xảy ra ít nhất 27 vụ đuối nước khiến 40 người chết, nghiêm trọng nhất là vụ đuối nước ở xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi làm chết cùng lúc 9 học sinh.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng yêu cầu cơ quan chức năng tăng cường phối hợp với các địa phương tập trung tuyên truyền, tập huấn nhằm ngăn chặn tình trạng đuối nước trên địa bàn tỉnh.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-hoc-sinh-lop-6-bi-lu-cuon-xuong-ho-sau-post702783.html