Hai học sinh bị thương trong vụ xả súng tại Mỹ

VOV.VN - Một vụ xả súng tại ở một trường học tại Mỹ làm ít nhất hai học sinh bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h30 chiều 17/1 (giờ địa phương), tại trường cấp 3 Delaware Valley Charter, thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania.

Cảnh sát cho biết, một học sinh đã rút khẩu súng ngắn ra bắn và trúng hai học sinh khác. Hai nạn nhân, gồm một nam, một nữ, và cùng 15 tuổi, hiện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Cả hai bị trúng đạn khi đang ở trong phòng tập thể dục của trường.

Cảnh sát Mỹ tại trường Delaware Valley Charter (Ảnh AP)

Sau khi vụ việc xảy ra, ngôi trường đã bị phong tỏa để cảnh sát dọn dẹp hiện trường và truy lùng nghi phạm, được cho là đã rời khỏi tòa nhà. Cảnh sát đã tiến hành khám xét các học sinh và tiếp đó cho phép các em rời trường.

Người phát ngôn cảnh sát Philadelphia cho biết, camera giám sát của nhà trường đã ghi lại được vụ việc, và không lâu sau đó cảnh sát thông báo một nghi phạm đã bị bắt giữ để thẩm vấn.

Trước đó, ngày 14/1, tại bang New Mexico, một học sinh 12 tuổi cũng đã rút súng ngắn từ trong người ra và xả đạn bừa bãi vào phòng tập thể dục có đông học sinh của trường cấp 2 Berrendo.

Vụ xả súng trên cũng làm hai học sinh bị thương nặng và học sinh thực hiện vụ xả súng đã bị bắt giữ./.

Huy Hoàng/VOV Washington

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/hai-hoc-sinh-bi-thuong-trong-vu-xa-sung-tai-my/306655.vov