Hai gã trai đâm chết đối phương trước mặt hơn trăm người

Ra tù được một tháng, Tùng cùng đồng bọn dùng dao đâm chết anh Giang trước mặt hơn trăm người đang ngồi ăn uống trong quán nhậu ở Sóc Trăng.

Ngày 28/9, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên Tạ Thanh Tùng (29 tuổi) 20 năm tù, Lê Thanh Sang (20 tuổi, cùng ngụ TP Sóc Trăng) 18 năm tù cùng tội Giết người. Hai bị cáo còn bị HĐXX buộc bồi thường cho gia đình bị hại Vũ Trường Giang (24 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) trên 160 triệu đồng là tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần.

Tùng (trái) và Sang tại tòa. Ảnh: Việt Tường.

Theo hồ sơ tố tụng, Tùng ra tù hôm 16/5, sau khi chấp hành xong bản án 7 năm 6 tháng tù vì tội Cố ý gây thương tích. Tối 12/6, thanh niên này cùng Sang đi chơi và họ chạy hai xe song song nhau từ hướng trung tâm TP Sóc Trăng đến huyện Châu Thành.

Khi hai người cách quán Đồng Châu trên đường Hùng Vương (TP Sóc Trăng) khoảng 20 m, anh Giang từ phía sau chạy xe máy vọt lên trước, xen giữa hai xe của Tùng và Sang. Khi thanh niên 24 tuổi dừng xe trước quán Đồng Châu, Tùng và Sang cũng dừng lại.

Trong lúc Sang mở cốp xe lấy con dao tự chế thì Tùng hỏi anh Giang: "Mày chạy xe gì kỳ vậy?". Đối phương chưa kịp trả lời thì Sang chạy đến, dùng dao đâm 4 nhát vào trước sự chứng kiến của hơn trăm người đang ngồi nhậu gần đó.

Bị đâm bất ngờ, anh Giang ôm Sang và hai người ngã xuống vỉa hè. Trong lúc họ vật lộn với nhau và lăn ra đường Hùng Vương thì con dao trên tay Sang rớt ra. Lúc này, Tùng được cho là nhặt lấy con dao đâm vào lưng đối phương khi anh Giang nằm trong tư thế đè lên người Sang.

Sau khi gây án, hai kẻ gây án lên xe bỏ chạy. Nạn nhân chết vì mất máu cấp.

Vụ án xảy ra gây xôn xao dư luận tại TP Sóc Trăng vì tội phạm gây án quá hung hăng. Họ đi chơi nhưng mang dao theo trong cốp xe và đoạt mạng nạn nhân trước quán khi có hơn trăm người đang ăn uống. Sự việc xảy ra nhanh chóng và camera an ninh của quán nhậu ghi lại hình ảnh hai tên sát nhân. Chiều một ngày sau Sang đến công an đầu thú và Tùng bị bắt sau đó.

Theo HĐXX, hành vi của Tùng và Sang mang tính chất côn đồ, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Tùng gây án khi ra tù được một tháng, chưa được xóa án tích nên được xem là tái phạm nguy hiểm.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-ga-trai-dam-chet-doi-phuong-truoc-mat-hon-tram-nguoi-post685363.html