Hải Dương: Xe CSGT va chạm khiến cháu bé 14 tuổi nguy kịch

THCL - Xe mô tô CSGT của Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương đã va chạm với một cháu bé 14 tuổi, khiến cháu bé nguy kịch…

THCL - Xe mô tô CSGT của Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương đã va chạm với một cháu bé 14 tuổi, khiến cháu bé nguy kịch…

Công an huyện Cẩm Giàng (Công an tỉnh Hải Dương) đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô của Đội 2 – Phòng CSGT tỉnh Hải Dương với một thiếu nữ 14 tuổi khiến nữ sinh này nguy kịch. Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thôn Thu Lãng (xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) vào tối ngày 13/8.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn

Thông tin ban đầu về vụ tai nạn giao thông, vào khoảng gần 19h tối ngày 13/8, cháu Nguyễn Ngọc Huyền Tr. (14 tuổi) trú trên địa bàn xã Ngọc Liên đang đi từ nhà người quen bên kia đường về nhà thì va chạm với xe mô tô của CSGT tỉnh Hải Dương. Vụ va chạm khiến cháu Tr.  bị thương nặng.

Ngay khi xảy ra sự việc, nạn nhân đã được lực lượng CSGT tỉnh Hải Dương cùng với gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, sau đó chuyển tuyến lên Bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, cháu Tr. đã được bệnh viện Việt Đức bàn giao lại cho gia đình đưa về nhà trong tình trạng chết não.

Trao đổi với PV báo TH&CL, Thượng tá Nguyễn Văn Minh, Phó trưởng phòng PC 67, Công an tỉnh Hải Dương cho biết: “Vì vụ việc tai nạn liên quan đến cán bộ trong ngành nên lãnh đạo Phòng PC 67 đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Hải Dương trên tinh thần điều tra khách quan, xử lý nghiêm đúng quy định pháp luật”.

Được biết ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra sáng 14/8, Thượng tá Nguyễn Văn Minh đã trực tiếp đưa cán bộ liên quan đến vụ tai nạn về làm việc tại Công an huyện Cẩm Giàng để phục vụ điều tra. Phương tiện va chạm với cháu Nguyễn Ngọc Huyền Tr. (14 tuổi trú thôn Thu Lãng, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) là chiếc xe mô tô chuyên dụng của lực lượng CSGT tỉnh Hải Dương cũng đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Ngoài ra,Thượng tá Nguyễn Văn Minh thông tin thêm: “Cán bộ liên quan đến vụ việc là Thượng úy Đào Huy Cường. Khi xảy ra vụ việc, anh Cường đang đi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm hình sự trên tuyến QL 38. Hoàn toàn không có việc anh Cường truy đuổi nên mới dẫn đến tai nạn giao thông”.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn trên đang được Công an huyện Cẩm Giàng (Công an tỉnh Hải Dương) điều tra làm rõ.

Bùi Tú

Nguồn TH&CL: http://thuonghieucongluan.com.vn/hai-duong-xe-csgt-va-cham-khien-chau-be-14-tuoi-nguy-kich-a40886.html