Hải Dương: Thanh niên đánh mẹ ruột bất tỉnh vì nghi ngờ mẹ có bạn trai

Thấy điện thoại đổ chuông nhưng mẹ không nghe, cho rằng mẹ có bạn trai, Chương đã đã dùng quạt điện đánh mẹ đẻ của mình bất tỉnh.

Đối tượng Chương.

Đối tượng Chương.

Ngày 25/9, Công an huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã bắt giữ Trần Xuân Chương, sinh năm 1989 (trú tại khu Vô Hối, thị trấn Thanh Miện) để điều tra về hành vi đánh mẹ ruột của mình (bà Phạm Thị Chuốt, sinh năm 1967) nguy kịch.

Theo đó, tối 23/9, sau khi uống rượu ở quán gần nhà, Chương cùng 2 người khác về nhà ngủ. Đến khoảng 23h00 cùng ngày, Chương nghe thấy tiếng chuông điện thoại của bà Chuốt reo, nhưng bà không nghe.

Cho rằng mẹ có bạn trai, không dám nghe điện thoại nên Chương đã vào phòng đánh bà Chuốt khiến bà ngã lăn ra sàn nhà.

Không dừng lại ở đấy, Chương còn tiếp tục cầm chiếc quạt điện đập và người bà Chuốt khiến bà bất tỉnh.

Đến sáng 24/9, Chương nhắn cho em trai về đưa mẹ đi bệnh viện rồi bỏ trốn.

Bà Chuốt có 2 người con trai (Chương là con đầu), chồng bà Chuốt đã qua đời từ năm 2005.

Người dân địa phương cho biết, đối tượng Chương thường xuyên gây sự và cãi nhau với mẹ và đã có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Hiện nay, bà Chuốt đang nằm điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nứt sọ não, vỡ xương quai hàm.

Công an huyện Thanh Miện đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyên Trung

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hai-duong-thanh-nien-danh-me-ruot-bat-tinh-vi-nghi-ngo-me-co-ban-trai-post237885.info