Hải Dương: Sãi trông chùa bị sát hại dã man

Ông Tích tử vong trong tư thế nằm ngửa và bị nhét giẻ vào miệng.

Sáng nay (16/11), người dân thôn Cổ Chẩm, xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà (Hải Dương) phát hiện ông Nguyễn Hữu Kích (SN 1944) tử vong trong khuôn viên chùa Minh Giám.

Ảnh minh họa

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Bùi Hữu Phóng - Phó chủ tịch UBND xã Việt Hồng xác nhận sự việc và cho biết: "Khi nhận được tin báo, chúng tôi cử lực lượng chức năng đến hiện trường và thấy ông Kích đã tử vong ở tư thế nằm ngửa, trong miệng bị nhét giẻ. Sau đó, địa phương đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Thanh Hà và Công an tỉnh Hải Dương”.

Trong quá điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời, xác định 2 đối tượng tình nghi liên quan đến vụ án là Nguyễn H.S và một đối tượng tên D, đều trú tại xã Việt Hồng (cùng huyện Thanh Hà).

Đươc biết, ông Kích là sãi trông coi chùa Minh Giám nhiều năm và có thể ông bị sát hại trong đêm 15/11, rạng sáng 16/11.

Đức Tùy

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/hai-duong-sai-trong-chua-bi-sat-hai-da-man-20161116215142244.htm