Hải Dương: Nhức nhối nạn khai thác cát trái phép

Mặc cho mùa mưa bão năm 2010 đang đến gần và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành văn bản cấm khai thác cát, sỏi trái phép song trên các con sông Kinh Thầy, Thái Bình, Lai Vu, Gùa, Cầu Xe, Mạo Khê nhưng tình trạng khai thác vẫn diễn ra nhức nhối, nhất là vào những ngày trời mưa và ban đêm.

Trên sông Rạng, đoạn chảy qua các xã Hồng Lạc của huyện Thanh Hà và Cộng Hòa thuộc huyện Kim Thành nạn khai thác cát, sỏi trái phép diễn ra phức tạp. Nhiều diện tích đất ở thôn Tường Vu ở xã Cộng Hòa đã bị sạt lở do khai thác cát, sỏi trái phép gần bờ. Tại cánh đồng thôn Tường Vu thuộc xã Cộng Hòa, việc khai thác cát, sỏi trái phép đã làm sạt lở hàng trăm mét bờ sông (sâu vào bờ khoảng hai mét), làm thiệt hại nhiều diện tích đất nông nghiệp, hoa màu (dâu tằm và chuối) của nhân dân. Khai thác cát, sỏi trái phép cũng đã khiến hoạt động của Trạm 1, Hợp tác xã nước sinh hoạt Cổ Dũng (Kim Thành) - nơi cung cấp nước cho khoảng 3.000 hộ dân gặp không ít khó khăn, do thường xuyên phải xả cặn, sục bể. Trước thực trạng khai thác cát, sỏi trái phép, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã đi kiểm tra đột xuất việc khai thác cát trên sông Kinh Thầy, chảy qua địa phận huyện Nam Sách và thị xã Chí Linh. Tại các địa điểm kiểm tra như thôn Quảng Tân, xã Nam Tân ở huyện Nam Sách, một đoạn bãi sông đang trồng ngô đã bị sạt lở dài khoảng 300m, do ảnh hưởng của hoạt động hút cát. Đoạn sông chảy qua địa phận thôn Trung Hà, xã Nam Tân - bên kia sông là xã Tân Dân và phường Văn An, thị xã Chí Linh - có sáu tàu trọng tải từ 100-600m3 đang hút cát, trong đó một tàu hút cát gần chân kè Ninh Giang-Triều Nội. Tại xã Thanh Quang ở huyện Nam Sách có hai tàu cũng đang hút cát... Ngoài ra, qua kiểm tra của Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 7 thuộc Cục Quản lý đường thủy nội địa Việt Nam cho thấy khai thác cát, sỏi trái phép đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công trình trên sông và ven sông. Nhiều cụm kè do đơn vị quản lý ở phía bờ trái bị sạt lở nghiêm trọng như kè Tường Vu. Một số hệ thống phao báo hiệu bị trôi, biển báo đã bị nghiêng, đổ làm công tác tu bổ gặp nhiều khó khăn. Việc hư hại các công trình trên sông đã làm thay đổi diễn biến dòng chảy tự nhiên, sạt lở hai bên bờ, gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại. Ông Vũ Tuấn Anh, Trạm phó Trạm quản lý đường thủy Hải Tân, Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 7 cho rằng việc khai thác cát, sỏi trái phép vẫn diễn ra nhức nhối, đã làm hư hỏng nhiều công trình kè. Để ngăn chặn tình trạng này, Trạm đã phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy, thanh tra giao thông áp dụng nhiều biện pháp quyết liệt để ngăn chặn vi phạm. Tuy nhiên, việc kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép ở phía các cơ quan chính quyền địa phương còn chưa quyết liệt. Bởi, hàng năm chính quyền địa phương đều ký cam kết bảo vệ công trình thủy lợi với các cơ quan chức năng, tuy nhiên việc này vẫn mang tính hình thức, chưa có hiệu quả cao. Để bảo vệ đê điều trong mùa mưa bão, tỉnh Hải Dương chỉ đạo nghiêm cấm khai thác cát, sỏi trên sông từ nay đến 15/10; các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phải thực hiện thường xuyên, quyết liệt và áp dụng mức phạt nặng để có tác dụng răn đe khắc đối với các phương tiện và chủ phương tiện cố tình vi phạm chỉ vì mục đích kinh tế. Sắp tới, tỉnh Hải Dương cũng sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trên sông trong mùa bão, lũ./. Trần Tiến Duẩn (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/hai-duong-nhuc-nhoi-nan-khai-thac-cat-trai-phep/20105/47043.vnplus