Hải Dương: Nghịch tử sát hại bố vì mâu thuẫn

TPO - Khoảng 8h ngày 25/7, do mâu thuẫn gia đình, Tạ Văn Nam (SN 1994) đã cầm dao đâm thấu ngực bố đẻ mình là ông Tạ Quốc Việt (SN 1973, cùng ở TP Hải Dương)

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Một vụ án mạng đã xảy ra vào khoảng 8h ngày 25/7, tại ngôi nhà ở đường Trương Mỹ, TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương). Theo đó, do mâu thuẫn gia đình, Tạ Văn Nam (SN 1994) đã cầm dao đâm thấu ngực bố đẻ mình là ông Tạ Quốc Việt (SN 1973, cùng ở TP Hải Dương).

Nạn nhân chỉ kịp chạy ra trước cửa nhà cầu cứu, rồi ngã gục xuống đất tử vong. Gây án xong, Nam vứt dao xuống đất, ngồi thu mình tại góc nhà. Công an tỉnh Hải Dương đã phong tỏa hiện trường, bắt giữ nghi phạm phục vụ điều tra.

Theo những người hàng xóm, gần đây vợ chồng ông Việt thường cãi nhau nên ông thỉnh thoảng bỏ đi đâu đó ít ngày. Sáng 25/7, ông Việt trở về nhà và cãi nhau với Nam.

Được biết, Tạ Văn Nam vốn không bình thường về mặt thần kinh từ nhỏ, thích chơi và luôn mang theo con dao nhọn bên mình. Chính con dao trên là hung khí đoạt mạng cha ruột khi bị mắng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/hai-duong-nghich-tu-sat-hai-bo-vi-mau-thuan-1031434.tpo