Hải Dương: Kinh hoàng xe container mất lái, tông xuyên 4 nhà dân

Đang lưu thông trên tỉnh lộ 391 hướng QL 10 ra QL5, khi đến địa phận thị trấn Tứ Kỳ, chiếc container mất lái tông xuyên qua khu vực buôn bán dãy 4 nhà dân.

Vào khoảng 4h sáng nay (10/10), tại tỉnh lộ 391, đoạn qua khu vực Thị trấn Tứ Kỳ (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông hi hữu khi một container mất lái đã đâm xuyên 4 nhà dân sống ven tỉnh lộ.

Thông tin ban đầu về vụ việc, vào thời điểm trên, chiếc container BKS 15C 16307, rơ moóc 15R 08854 lưu thông trên tỉnh lộ 391 hướng QL 10 ra QL5, khi đến địa phận thị trấn Tứ Kỳ bất ngờ lao thẳng vào khu vực hàng quán của 4 nhà dân là gia đình ông Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Thao, Chu Văn Sang và bà Nguyễn Thị Bào.

Ngay khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT huyện Tứ Kỳ đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Lái xe container được xác định là anh Bùi Văn Sang (SN 1990, trú tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng). Ngay khi xảy ra vụ việc, lái xe này bị thương nhẹ và đã rời khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn hi hữu xảy ra vào rạng sáng 10/10.

Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, khi đang ngủ, một tiếng động lớn vang lên. Khi người dân ra đến nơi thì phát hiện chiếc xe container đã nằm gọn bên trong 4 nhà dân liền kề. Những người dân bị container đâm va đến giờ vẫn còn thất thần khi họ may mắn thoát chết.

Trao đổi với PV Kiến Thức, lãnh đạo huyện Tứ Kỳ cho biết, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên thiệt hại tài sản có thể lên đến hơn 100 triệu đồng do nhiều hàng hóa, hàng quán bị hư hỏng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Xe container mất lái nằm gọn trong 4 nhà dân.

Đáng chú ý, hôm nay ngày 10/10/ 2016 là thời điểm Sở Giao thông vận tải Hải Dương lần đầu tiên điều chỉnh thời gian cấm xe ô tô tải 4 trục trở lên lưu thông trên đường tỉnh 391 từ 05h00 – 22h00 hàng ngày.

Nguyên nhân của việc điều chỉnh được nêu rõ trong thông báo số 1949/TB -SGTVT – P6 của Sở GTVT tỉnh Hải Dương do ông Phạm Văn Phượng ký ngày 4/10/2016 nêu rõ lý do thực hiện việc cấm trên: “Từ ngày 15/4/2016, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương, Sở Giao thông Vận tải Hải Dương đã tiến hành cắm biển cấm xe ô tô tải 4 trục trở lên trên đường tỉnh 391, buổi sáng từ 6h - 8h và buổi chiều từ 16h - 20h. Tuy nhiên, qua 5 tháng thực hiện cho thấy, lưu lượng xe bình quân trên đường tỉnh 391 tại thời điểm tháng 8 năm 2016 vẫn gấp 2,3 lần lưu lượng xe thiết kế (6.800 xe quy đổi/ngày đêm/3.000 xe quy đổi/ngày đêm); trong đó, xe ô tô tải 4 trục trở lên chiếm 33%. Trong khi đó, tai nạn giao thông từ tháng 4 đến tháng 8/2016 so với cùng kỳ năm 2015 tăng cả ba tiêu chí: Tăng 350% số vụ (tăng 7 vụ), tăng 200% số người chết (tăng 6 người chết) và tăng 200% số người bị thương (tăng 2 người bị thương). Bên cạnh đó, tình trạng phương tiện dừng đỗ chờ hết giờ cấm trên các tuyến đường dẫn vào đường tỉnh 391 ngày càng nhiều (tập trung tại khu vực Quý Cao trên QL10, khu vực xã Thạch Khôi trên QL37, đường 62m…) gây mất an toàn cho người và phương tiện đi lại qua các khu vực này”.

Việc điều chỉnh theo người dân đánh giá là cần thiết nhưng với khung giờ trên, các lái xe ô tô tải 4 trục trở lên sẽ chạy vào thời điểm từ 22h tối hôm trước đến 5h sáng hôm sau nên rất dễ dẫn đến việc các lái xe buồn ngủ gây mất an toàn cho người dân hai ven đường. Bên cạnh đó, khoảng thời gian từ 22h đến 5h sáng hôm sau, nếu lưu lượng xe chạy ban đêm lớn, sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người dân.

Cận cảnh hiện trường vụ xe container tông sập 4 nhà dân:

Phía trước 4 nhà dân đều là các cửa hàng buôn bán.

Chiếc xe container mất lái đâm xuyên qua 4 cửa hàng của 4 nhà dân.

Rất may thời điểm đó không có ai nghỉ trong các cửa hàng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ...

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hai-duong-kinh-hoang-xe-container-mat-lai-tong-xuyen-4-nha-dan-765814.html