Hải Dương: Giết người tình rồi cố thủ dưới gầm giường

Sau khi vận động Quang chui ra khỏi gầm giường bất thành, công an đã phải khiêng giường ra ngoài và dùng chăn khống chế, bắt giữ đối tượng.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng. (Ảnh: báo Công lý)

Do mâu thuẫn tình cảm, Ngô Thanh Quang (31 tuổi, trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đã sát hại người tình là chị Nguyễn Thị B (37 tuổi, trú tại Ninh Giang).

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, phát hiện Quang đang nằm ôm thi thể chị B trên giường. Thấy công an, lập tức Quang chui xuống gầm giường, cầm dao tự dí vào cổ mình cố thủ.

Sau khi vận động Quang chui ra khỏi gầm giường bất thành, công an đã phải khiêng giường ra ngoài và dùng chăn khống chế, bắt giữ đối tượng.

Được biết, chị B là công nhân một công ty trên địa bàn TP Hải Dương, trong thời gian chồng đi tù, chị này cặp bồ, thuê nhà chung sống với Quang khi đối tượng đang có vợ con.

Do chồng chị B sắp ra tù nên Quang rủ chị B. đi tìm nơi ở riêng nhưng chị B không đồng thuận, hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng.

Kim Ngân

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hai-duong-giet-nguoi-tinh-roi-co-thu-duoi-gam-giuong-d41795.html