Hải Dương: Đôi vợ chồng hung hăng đòi đánh người tại đền Tranh

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại cảnh ẩu đả trong lúc đặt lễ tại một ngôi đền đang gây xôn xao dư luận.

Clip: Mâu thuẫn dẫn tới ẩu đả trong lúc đặt lễ tại đền Tranh.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 10/3 tại cung Công Đồng (thuộc gian Tiền tế) đền Tranh, xã Đồng Tâm (huyện Ninh Giang, Hải Dương).

Tại thời điểm trên, có một nhóm thanh đồng, đệ tử do cô Tâm ở Hà Nội đang làm lễ tại gian Tiền tế thì có 1 đôi vợ chồng tới đặt lễ, người vợ đi cả guốc leo lên sập, ngồi trước mặt cô Tâm đặt lễ. Trước hành vi nọ của người phụ nữ, cô Tâm đã phản ứng cho rằng người phụ nữ làm như vậy là thất kính.

Khi nghe thấy cô Tâm nói vậy, đôi vợ chồng tỏ ra khó chịu, to tiếng dẫn đến ẩu đả. Người chồng chửi bới ầm ĩ, người vợ rút guốc lao vào định đánh cô Tâm thì bị người nhà đền và các thành viên trong đoàn ngăn lại. Ngay sau đó, hai bảo vệ nhà đến chạy tới can thiệp thì đôi vợ chồng liền ra xe đi mất.

Người chồng liên tục chửi bới ầm ĩ trong khi người vợ rút guốc dọa đánh người khác.

Người chồng liên tục chửi bới ầm ĩ trong khi người vợ rút guốc dọa đánh người khác.

Ngay sau khi đoạn clip trên xuất hiện trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng đây là việc các con nhang, đệ tự tranh cướp lộc Thánh dẫn đến ẩu đả.

Ngày 14/4, trả lời trên Báo Gia đình & Xã hội, ông Trịnh Văn Thuần - Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang (Hải Dương) xác nhận sự việc con nhang, thanh đồng xô xát tại nơi làm lễ và khẳng định: "Không có chuyện tranh cướp lộc Thánh mà chỉ là chuyện hiểu lầm trong lúc đặt lễ thờ. Sự việc xảy ra quá nhanh nên sau khi đôi vợ chồng nọ bỏ đi, nhóm của cô Tâm ở lại làm lễ như bình thường. Tuy nhiên, lúc đó tại đền có nhiều người, một người ở Hải Phòng đã dùng điện thoại ghi lại rồi tung lên mạng xã hội".

Nói về sự việc, bà Trần Thị Với – Thủ nhang Đền Tranh cho hay, trước khi xảy ra sự việc vài ngày, cô Tâm có liên hệ với nhà Đền được hầu Thánh vào ngày 10/3 tại vị trí cung Công Đồng. Khoảng 9 giờ sáng hôm đó, cô Tâm cùng với 20 người trong đoàn từ Hà Nội về sửa soạn đồ lễ để hầu.

Lý giải về sự vắng mặt khi xảy ra sự việc, thủ nhang đền Tranh cho hay, thời điểm đó vào buổi trưa nên bà về nhà ăn cơm, còn bảo vệ cũng ra ngoài ăn. Khi nhận được tin báo, bà đã có mặt nhưng đôi vợ chồng kia đã bỏ đi. Sau đó, bà đã phê bình, nhắc nhở cô Tâm vì cãi nhau chốn ở tâm linh.

"Từ trước tới giờ tại đền Tranh chưa từng xảy ra vụ việc nào như trên. Qua sự việc này, chúng tôi đã họp với nhà đền, quán triệt về việc giữ an ninh trật tự đồng thời tuyên truyền cho người đi lễ đến đền về văn hóa khi đi lễ, không để xảy ra những sự việc phản cảm tương tự”, ông Thuần cho biết thêm.

P.T (T/H)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hai-duong-doi-vo-chong-hung-hang-doi-danh-nguoi-tai-den-tranh-d38199.html