Hải Dương: Điều tra vụ việc công nhân Xi măng Hoàng Thạch tử vong

Công an huyện Kinh Môn đang điều tra làm rõ vụ việc phát hiện một công nhân tử vong tại Công ty Xi măng Hoàng Thạch...

Công an huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc phát hiện anh Trần Văn Bình (công nhân Công ty Xi măng Hoàng Thạch) được phát hiện tử vong tại công ty vào ngày 15/8.

Thông tin ban đầu về vụ việc công nhân tử vong, vào khoảng 5h45 phút sáng 15/8, các công nhân Công ty Xi măng Hoàng Thạch phát hiện anh Trần Văn Bình (SN 1986, trú tại thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) tử vong tại gầm cầu thang xưởng sản xuất clinker thuộc Công ty Xi măng Hoàng Thạch (có địa chỉ tại thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Kinh Môn, Công an tỉnh Hải Dương và các cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân, điều tra làm rõ vụ việc.

 Công ty xi măng Hoàng Thạch.

Công ty xi măng Hoàng Thạch.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân công nhân Trần Văn Bình tử vong do trong quá trình đi kiểm tra sản xuất, anh Bình bị trượt chân ngã rơi xuống chân cầu thang.

Trao đổi với PV Kiến Thức chiều ngày 16/8, thiếu tá Phạm Chí Hiếu, Trưởng Công an huyện Kinh Môn cho biết: "Hiện nay vẫn đợi kết quả khám nghiệm tử thi cuối cùng để khẳng định nguyên nhân một cách chính xác. Phải 1 hoặc 2 hôm nữa mới giám định được xem có phải lỗi do thang máy hay không. Nhưng nhận định ban đầu có thể thang máy mở ra mà bị lỗi chưa xuống mà nạn nhân bước vào nên bị rơi xuống. Cơ quan chức năng đã giám định cả chất lượng thang máy để đưa ra nguyên nhân chính xác nhất".

Vụ việc đang được làm rõ...

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hai-duong-dieu-tra-vu-viec-cong-nhan-xi-mang-hoang-thach-tu-vong-728153.html