Hải Dương: Chặt đứt đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

Theo thông tin từ Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can liên quan đến đường dây trộm cắp liên tỉnh để phục vụ công tác điều tra.

Xe tang vật trong các vụ án trên địa bàn tỉnh Hải Dương bị tạm thời thu giữ

Xe tang vật trong các vụ án trên địa bàn tỉnh Hải Dương bị tạm thời thu giữ

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình trên địa bàn, các trinh sát thuộc Đội CSHS CAH Kinh Môn phát hiện một ổ nhóm đối tượng đến từ Thủy Nguyên (Hải Phòng) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Danh tính các đối tượng là Trần Văn Tùng và Nguyễn Đức Chung, cùng SN 1990, đều ở xã Phú Ninh (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Đối tượng Chung “sở hữu” 2 tiền án (1 tiền án về tội Hiếp dâm trẻ em và 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản), còn Trần Văn Tùng cũng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và căn cứ vào các chứng cứ đã thu thập được, ngày 24-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kinh Môn đã triệu tập Nguyễn Đức Chung và Trần Văn Tùng đến trụ sở làm việc. Trước các chứng lý không thể chối cãi, Chung và Tùng đã khai nhận đã tiến hành trộm cắp 3 xe máy trên địa bàn huyện Kinh Môn.

Điển hình, ngày 12-2-2017, nhóm Chung trộm cắp chiếc xe máy Sirius mang BKS: 34D1 – 27519, của một người dân để ở ven đường (thuộc đội 2 xóm Núi, thôn Huề Trì, xã An Phụ, huyện Kinh Môn của anh Mạc Duy Quy (SN 1964, ở cùng địa chỉ trên).

Đến ngày 4-3, Tùng và Chung tiếp tục trộm cắp chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha, Jupiter Grivita, BKS: 34N5 - 5099 của anh Trần Đức Đề (SN 1977, xã Hoành Sơn, huyện Kinh Môn) tại KĐT Thái Hà (xã Hiệp Sơn, Kinh Môn). Ngoài 2 vụ trên, ngày 15-3, Chung và Tùng tiếp tục thực hiện trót lọt phi vụ trộm cắp chiếc xe máy Sirius, BKS: 34D1 – 116.05 của bà Lương Thị Nhạn (SN 1965, xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn) khi bà Nhạn để xe trên bờ xuống làm đồng tại tại cánh đồng Mụ thuộc thôn Tống Xá, xã Thái Thinh.

Mở rộng điều tra, các đối tượng còn khai nhận trước đó thực hiện 6 vụ trộm cắp xe máy các loại trên địa bàn huyện Thủy Nguyên và 1 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Kinh Môn đang tiếp tục xác minh làm rõ hành vi của các đối tượng.

Quang Trường

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/hai-duong-chat-dut-duong-day-trom-cap-xe-may-lien-tinh/727539.antd