Hai địa điểm ở Trung Đông phải hứng chịu nhiệt độ cao kỷ lục

ThienNhien.Net – Theo tờ Washington Post, nhiệt độ tại Mitribah (Kuwait) và Basra (Iraq) đã lên tới mức kỷ lục trong hai ngày 21-22/7.

Theo đó, nhiệt độ ở Mitribah trong ngày 21/7 là 54 độ C còn ở Basra là 53,9 độ C vào ngày 22/7.

Ảnh minh họa (Nguồn: WeatherBell.com)

Nếu thông tin trên chính thức được xác nhận, đây là sẽ là nhiệt độ nóng nhất từng được ghi nhận ở Đông bán cầu.

Theo Sách kỷ lục Guinness thế giới, nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận là 56,7 độ C ở Death Valley, California, Mỹ vào ngày 10/7/1913.

Nguồn:

Huy Đồng/vietnamplus.vn

Các bài cùng chủ đề:

Australia hứng chịu đợt nóng kỷ lục dù đã bắt đầu vào Thu

Miền Bắc Ecuador lại hứng chịu động đất mạnh 6,4 độ Richter

Ký hợp đồng BOT Nhiệt điện Vĩnh Tân 1

Thái Lan hứng chịu đợt nắng nóng kéo dài nhất trong 65 năm

Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 phải tạm ngừng đổ xỉ than

Đông Nam Á từng hứng chịu sóng thần khủng khiếp

ĐBSCL đang hứng chịu tác động của “thiên tai kép”

Chile hứng chịu hơn 300 trận động đất trong một tuần

Australia hứng đợt nắng nóng kỷ lục, nhiệt độ lên 46 độ C

Chuyển nhiệt điện sang thủy điện – Trung Quốc chịu cái giá không nhỏ

Nhà máy nhiệt điện phải có dây chuyền xử lý tro, xỉ

Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu trên khu vực trung du Bắc Bộ

Nguồn Thiên Nhiên: http://www.thiennhien.net/2016/07/25/hai-dia-diem-o-trung-dong-phai-hung-chiu-nhiet-cao-ky-luc/