Hai công nhân bị điện giật trong trại tôm

Anh Cường cùng đồng nghiệp vệ sinh ao và dựng nhà tiền chế trong trại nuôi tôm thì bị điện giật khiến thanh niên 30 tuổi tử vong.

Chiều 23/10, ông Nguyễn Hải Sơn, Phó Công an xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình, Bạc Liêu), cho biết tai nạn điện xảy ra vào sáng cùng ngày tại một doanh nghiệp ở ấp Vĩnh Lạc, khiến một người chết, một người bị thương.

Một hệ thống điện được lắp đặt sơ sài trong ao nuôi tôm công nghiệp ở miền Tây, Ảnh: CTV.

Theo ông Sơn, tai nạn xảy ra vào khoảng 7h cùng ngày, khi anh Võ Văn Cường (30 tuổi) và Nguyễn Văn Vũ (42 tuổi, cùng ngụ huyện Đông Hải) đang vệ sinh ao, dựng nhà tiền chế trong khu nuôi tôm công nghiệp. Do hai công nhân chạm vào dây đồng bị rò rỉ nên điện giật anh Cường tử vong tại chỗ, anh Vũ bị bỏng nặng, nám da chân, tay và ngực.

Hiện, anh Vũ đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu trong tình trạng nguy kịch, có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

"Gia đình anh Cường không yêu cầu công an khám nghiệm hiện trường và tử thi. Đại diện doanh nghiệp nơi xảy ra tai nạn đã chia buồn, hỗ trợ gia đình anh Cường 20 triệu đồng để lo hậu sự", một cán bộ có trách nhiệm nói.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-cong-nhan-bi-dien-giat-trong-trai-tom-post691971.html