Hai chiến hạm Hải quân Trung Quốc vào Cảng quốc tế Cam Ranh

Lần đầu tiên Cảng quốc tế Cam Ranh đón 2 chiến hạm Hải quân Trung Quốc. Hoạt động này nằm trong chương trình ký kết song phương giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Sáng 22/10, tại Vùng 4 Hải quân, hai tàu hộ vệ tên lửa cùng tàu hộ tống chở theo 750 sĩ quan và thủy thủ Hải quân Trung Quốc cập cảng Cam Ranh (TP Cam Ranh, Khánh Hòa), bắt đầu chuyến thăm và giao lưu với Hải quân Việt Nam.

Dẫn đầu đoàn Hải quân Trung Quốc trong lần thăm này là ông Vương Hồng Lý, Tham mưu trưởng hạm đội Đông Hải (Trung Quốc). Đây là chuyến thăm đầu tiên của Hải quân Trung Quốc vào Cảng quốc tế Cam Ranh.

Hạm đội Đông Hải là lực lượng hải quân được hình thành đầu tiên của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày 23/4/1949 và có căn cứ ban đầu tại Thượng Hải. Quân khu quản lý các vùng biển thuộc các tỉnh Giang Tây, Thượng Hải, Chiết Giang và Phúc Kiến

Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, chuyến thăm nằm trong chương trình hợp tác song phương giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Ngoài ra, đây là dịp tăng cường giao lưu, thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa Quân đội và Hải quân 2 nước Việt Nam - Trung Quốc.

Chuyến thăm của tàu Hải quân Trung Quốc đến cảng quốc tế Cam Ranh kéo dài 5 ngày từ 22 đến 26/10. Trong 4 ngày ghé thăm, đoàn Hải quân Trung Quốc sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân. Thời gian còn lại, thủy thủ đoàn có những hoạt động giao lưu với Hải quân Việt Nam, tham quan danh lam thắng cảnh ở TP Nha Trang.

Một số công dân người Trung Quốc đang cư trú, làm việc tại Việt Nam đươc Bộ ngoại giao nước ta tạo điều kiện vào Cảng quốc tế Cam Ranh tham quan Cảng quốc tế Cam Ranh, đón hai tàu hộ vệ tên lửa và giao lưu với đoàn Hải quân Trung Quốc.

Cận cảnh một khí tài trên chiến hạm mang số hiệu 531 của Hải quân Trung Quốc.

Theo ông Vương Hồng Lý, Tham mưu trưởng hạm đội Đông Hải (Trung Quốc), Trả lời báo chí Việt Nam, chuyến thăm lần này là để thắt chặt thêm tình anh em, giao lưu giữa hải quân hai nước và mong muốn Việt Nam - Trung Quốc luôn sống trong hòa bình, hữu nghị lầu dài.

An Bình

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-chien-ham-hai-quan-trung-quoc-vao-cang-quoc-te-cam-ranh-post691707.html