Hai cháu Đệ nhất phu nhân Venezuela bị kết tội buôn lậu 800kg cocaine

Bồi thẩm đoàn của Mỹ kết án hai cháu trai Đệ nhất phu nhân Venezuela vì âm mưu buôn lậu 800kg cocaine vào Mỹ.

Hai cháu trai của Đệ nhất phu nhân Venezuela (áo xám thứ 2 từ trái sang và áo xanh thứ 4 từ trái sang) bị cảnh sát cơ quan chống buôn lậu ma túy của Mỹ bắt giữ tại Haiti và áp giải về New York

Ngày 19/11, AFP đưa tin, hai cháu trai của Đệ nhất phu nhân Venezuela: Efrain Antonio Campo Flores, 30 tuổi và Francisco Flores de Freitas, 31 tuổi bị bắt tại Haiti từ tháng 11 sau đó bị quan chức Cơ quan Chống buôn ma túy Mỹ (DEA) áp giải về New York.

Sau một tuần xét xử tại tòa án liên bang ở New York, ngày 18/11, bồi thẩm đoàn kết luận, hai bị cáo bị kết tội âm mưu buôn lậu 800 kg cocaine vào Mỹ cũng như sản xuất và phân phối ma túy.

Luật sư của hai bị cáo biện hộ rằng, hành vi của hai thân chủ chưa đến mức âm mưu hoặc thực hiện hoạt động buôn lậu và cả hai đã rơi vào cãi bẫy do DEA giăng ra để che đậy thương vụ mua bán ma túy trị giá 20 triệu USD.

Tuy nhiên, công tố viên Mỹ khẳng định, hai bị cáo tự cho mình đứng trên pháp luật vì là người thân của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Cả hai đều là con của anh trai Đệ nhất phu nhân Cicila Flores. Ông này từng là Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Venezuela từ 2006-2011.

Ông Diosdado Cabello, “cánh tay phải” của Tổng thống Maduro chỉ trích việc DEA bắt giữ hai cháu trai Đệ nhất phu nhân tương tự là hành vi “bắt cóc” và khẳng định cả hai đã bị gài bẫy. Theo Thẩm phán Paul Crotty, với tội danh trên, cả hai đối mặt với bản án tối thiểu 10 năm tù giam, bắt đầu thi hành án từ ngày 7/3 năm sau.

Trang Trần (Theo AFP)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hai-chau-de-nhat-phu-nhan-venezuela-bi-ket-toi-buon-lau-800kg-cocaine-d177088.html