Hai cha con chết đuối khi đang tập bơi trên sông

Trong lúc hướng dẫn kỹ năng bơi lội, ba cha con ông Mỹ bị dòng nước xiết xoáy đẩy ra nơi có mực nước sâu, khiến hai cháu Ân, Tình đuối nước. Ông Mỹ vừa nỗ lực cứu nạn vừa hô hoán, nhưng vài phút sau ông Mỹ cũng bị dòng nước xiết xoáy nhấn chìm.

Ông Nguyễn Đình Thuận – Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết, thi thể ông Đồng Văn Mỹ (53 tuổi, trú ở thôn Lộc Ngãi, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) cùng con trai là Đồng Khánh Ân đã được gia đình và người thân mai táng trong ngày 20-6 sau vụ tai nạn đuối nước thương tâm.

Trước đó vào chiều 19-6, ông Đồng Văn Mỹ đưa hai con trai là Đồng Khánh Ân, 15 tuổi và Đồng Khánh Tình, 11 tuổi ra phía vực sông Kôn chảy qua địa phận tiếp giáp giữa thôn Lộc Ngãi, xã Phước Quang và thôn Luật Lễ, xã Phước Hiệp để tập bơi.

Trong lúc hướng dẫn kỹ năng bơi lội, ba cha con ông Mỹ bị dòng nước xiết xoáy đẩy ra nơi có mực nước sâu, khiến hai cháu Ân, Tình đuối nước. Ông Mỹ vừa nỗ lực cứu nạn vừa hô hoán, nhưng vài phút sau ông Mỹ cũng bị dòng nước xiết xoáy nhấn chìm. Một số người dân ở gần vực sông lao ra cứu nạn nhưng chỉ đưa được cháu Tình vào bờ, trong khi ông Mỹ cùng cháu Ân tử nạn.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến 19h45’ đêm hôm đó người dân địa phương mới tìm thấy thi thể các nạn nhân.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/hai-cha-con-chet-duoi-khi-dang-tap-boi-tren-song-kon-446258/