Hai binh sỹ Mỹ thiệt mạng ở Afghanistan sau cuộc đấu với IS

Ngày 27/4, hai binh sỹ đã thiệt mạng trong một chiến dịch truy quét các tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại miền Đông Afghanistan.

Theo Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Đại úy Jeff Davis, trong vụ giao tranh tại Achin, tỉnh Nangarhar, 2 binh sỹ Mỹ và 18 tay súng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thiệt mạng.

Binh sĩ Mỹ làm nhiệm vụ ở Afghanistan. (Ảnh: AP)

Mỹ đang triển khai khoảng 8.400 lính ở Afghanistan, hầu hết đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện và cố vấn cho quân đội Afghanistan. Khoảng 2.150 lính trong số này trực tiếp tham chiến trong các chiến dịch chống IS.

Giới chức Mỹ cho biết, các thông tin tình báo đã chỉ ra rằng, IS tập trung nhiều ở tỉnh Nangarhar và Kunar. Nangarhar cũng chính là khu vực Mỹ từng thả quả bom được mệnh danh là “mẹ của các loại bom” nặng 11 tấn vào 2 tuần trước./.

Vũ Anh Tuấn/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/hai-binh-sy-my-thiet-mang-o-afghanistan-sau-cuoc-dau-voi-is-618579.vov