Hai anh em trai rủ nhau đi cướp

Sang và em trai thuê phòng trọ ở chung với hai cô gái rồi cùng nhau đi cướp tài sản của người đi đường. Sau nhiều lần thực hiện, họ bị công an bắt giữ.

Ngày 20/1, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Đặng Tấn Trọng (21 tuổi), Đặng Tấn Sang (23 tuổi, anh ruột Trọng) cho Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) điều tra hành vi Cướp tài sản.

Cơ quan này cũng giao Lâm Bích Tuyền (19 tuổi), Trương Thị Hữu Duyên (18 tuổi) cho Công an TP Vũng Tàu điều tra làm rõ về việc họ liên quan đến các vụ cướp do 2 anh em Trọng thực hiện.

Hai anh em Đặng Tấn Trọng, Đặng Tấn Sang tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.G.

Hai anh em Đặng Tấn Trọng, Đặng Tấn Sang tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.G.

Theo cơ quan công an, sáng 19/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức kiểm tra hành chính nhà ông Nguyễn Văn Huệ (ngụ ấp Bắc 2, xã Hòa Long, TP Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu). Tại đây, lực lượng này phát hiện nhóm thanh niên không đăng ký lưu trú tại địa phương.

Khi kiểm tra, công an phát hiện điện thoại hiệu iPhone 6 mà Tuyền sử dụng là tang vật của vụ cướp vào ngày 22/12/2016 tại TP Vũng Tàu. Tại phòng trọ, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhóm này sử dụng 2 xe máy với 4 biển kiểm soát giả, bình xịt hơi cay, một túi xách có thẻ ATM, nhiều loại giấy tờ của người khác.

Tại cơ quan điều tra, Trọng khai nhận đã cướp chiếc điện thoại iPhone 6 rồi đưa cho Tuyền sử dụng.

Người này khai rằng đã kết hợp cùng anh trai mình thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Những tài sản lấy được, 2 anh em Trọng chuyển cho Tuyền và Duyên mang đi tiêu thụ.

Ngọc An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-anh-em-trai-ru-nhau-di-cuop-post715061.html