Hai án tử cho đường dây mua bán 54 kg ma túy

Chỉ trong vòng 3 tháng, đường dây do Trung và Kiều cầm đầu đã vận chuyển, mua bán tổng cộng 213 bánh ma túy xuyên Việt.

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 23/8, TAND TP HCM đã ra phán quyết với đường dây mua bán ma túy số lượng lớn.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Trần Tuấn An (29 tuổi, ngụ Cà Mau) và Lê Nguyễn Hoàng Anh (30 tuổi, ngụ TP HCM) cùng tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng tội danh trên, Cao Trí Trung, Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thanh Thúy, Trần Thị Thùy Linh, Tăng Thành Linh và Nguyễn Thị Thảo Hiền cùng lĩnh mức án chung thân. Liên quan đến vụ án, 6 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 3 đến 20 năm tù.

Đường dây buôn ma túy xuyên Việt với trọng lượng hơn 54 kg doTrung cầm đầu .

Đường dây buôn ma túy xuyên Việt với trọng lượng hơn 54 kg doTrung cầm đầu .

Theo cáo trạng, tối 14/6/2013, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP HCM bắt quả tang Lê Nguyễn Hoàng Anh đang có hành vi mua bán 15 bánh ma túy tại căn nhà ở phường 12, quận Tân Bình. Từ lời khai của Anh, công an đã bắt giữ 2 kẻ cầm đầu là Trung và An cùng các thành viên còn lại trong đường dây. Trung khai nhận, gặp một người bạn cũ tên Kiều (không rõ lai lịch) vào tháng 3/2013.

Người này rủ Trung mua bán ma túy kiếm lời. Theo đó, Kiều mua ma túy từ các tỉnh phía Bắc mang vào TP HCM chế biến lại, 10 bánh heroin họ sẽ chia thành 12,5 – 13 bánh.

Sau đó, Trung kiếm nơi tiêu thụ và An có trách nhiệm giao dịch, chuyển “hàng” cho khách. Các bị cáo còn lại là “chân rết” của đường dây này.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 3/2013 - 6/2013, đường dây này đã mua bán 213 bánh heroin, tổng trọng lượng hơn 54 kg ma túy.

Phan Chung

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-an-tu-cho-duong-day-mua-ban-54-kg-ma-tuy-post676035.html