HAGL và Than Quảng Ninh đoạt vé vào bán kết giải U21 quốc gia

Chiều ngày 27/10 VCK giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2016 đã xác định 2 tấm vé đầu tiên vào vòng bán kết thuộc về U21 HAGL và chủ nhà U21 Than Quảng Ninh.

Trước khi bước vào lượt trận chiều qua, U21 HAGL và U21 Than Quảng Ninh chiếm ưu thế lớn bởi chỉ cần một kết quả hòa ở lượt đấu cuối là cả hai đội sẽ giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, cả U21 HAGL và U21 Than Quảng Ninh đã làm được điều tuyệt vời hơn thế khi đều giành trọn 3 điểm để ghi danh vào bán kết một cách rất xứng đáng.

U21 Hoàng Anh Gia Lai (trắng) đoạt vé vào bán kết

Tại sân Cửa Ông, U21 HAGL với sự đồng đều trong đội hình đã có một trận đấu đầy hứng khởi và 4 lần sút tung lưới U21 Long An sau các pha lập công của Đông Triều (phút 31), Thanh Sơn (phút 40), Thanh Tùng (phút 48) và Hồng Duy (phút 71). Bàn gỡ danh dự của U21 Long An được ghi do công của Thanh Tuấn ở phút 75.

Nếu như U21 HAGL có một chiến thắng khá nhàn nhã trước U21 Long An, trên sân Cẩm Phả, U21 Than Quảng Ninh đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đối đầu với U21 Đồng Tháp chơi đầu quyết tâm và nỗ lực.

Trận đấu còn trở nên căng thẳng khi mỗi bên chỉ còn chơi với 10 người ngay trong hiệp 1 khi trọng tài rút 2 thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Đào Quốc Gia của U21 Than Quảng Ninh và Nguyễn Đồng Tháp của U21 Đồng Tháp sau một tình huống xô xát trên sân ở phút 38.

Tuy nhiên, với sự cổ vũ cuồng nhiệt của các fan hâm mộ có mặt trên sân, U21 Than Quảng Ninh vẫn cho thấy là đội bóng kiểm soát thế trận tốt hơn. Và đến phút 90'+3, đội bóng đất Mỏ đã có bàn thắng phá vỡ thế quân bình của trận đấu với pha lập công của Hùng Cường.

Như vậy, với kết quả này, U21 HAGL và U21 Than Quảng Ninh cùng giành được 7 điểm sau 3 lượt trận. Tuy nhiên, do có chỉ số phụ tốt hơn nên U21 HAGL giành ngôi đầu bảng còn U21 Than Quảng Ninh xếp ở vị trí thứ Nhì bảng A.

Đối thủ của họ tại bán kết sẽ được xác định sau khi lượt trận cuối của bảng B diễn ra chiều nay 28/10.

Hoàng Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/cac-giai-tre/hagl-va-than-quang-ninh-doat-ve-vao-ban-ket-giai-u21-quoc-gia-168-204529.html