HAGL phơi bày điểm yếu sau thất bại ở trận mở màn V.League 2017

Đón chào sự trở lại của tiền đạo xuất ngoại Công Phượng tại V.League 2017, nhưng ban lãnh đạo HAGL vẫn còn nguyên những nỗi lo cũ ở mùa giải mới.

HAGL đã không có khởi đầu tốt ở trận mở màn V.League 2017 khi đội bóng phố Núi gục ngã trong chuyến làm khách của SHB Đà Nẵng. Ở trận đấu cuối tuần vừa qua, đội trưởng Vũ Phong là người ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu cho đội bóng sông Hàn. Kết quả trận đấu này không phải quá tệ với HAGL bởi mùa giải vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Tuy nhiên, một vấn đề đang khiến HLV Nguyễn Quốc Tuấn và ban huấn luyện HAGL đau đầu là những điểm yếu, tồn tại trong lối chơi của đội bóng phố Núi tiếp tục bị phơi bày.

HAGL phơi bày điểm yếu cố hữu sau lượt trận mở màn V.League 2017

Chuẩn bị cho mùa giải 2017, HAGL đã triệu hồi Công Phượng, Tuấn Anh trở lại thi đấu tại V.League, bên cạnh đó đội bóng phố Núi cũng tung quân thi đấu tại giải U21 quốc tế 2016 để kiểm tra và lắp ráp đội hình. HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng đầy tự tin khẳng định sau hai năm thi đấu tại V.League, các cầu thủ trẻ của HAGL bây giờ đã trưởng thành hơn và thể hiện bộ mặt tươi mởi ở mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, 90 phút trong chuyến làm khách của SHB Đà Nẵng cuối tuần vừa qua cho thấy Công Phượng và các đồng đội chưa thực sự có nhiều thay đổi. HAGL vẫn là đội bóng có khả năng kiểm soát bóng tốt, tạo ra nhiều tình huống lên bóng về phía khung thành đối phương. Nhưng điều quan trọng nhất là tìm kiếm bàn thắng lại bế tắc. Những trụ cột của HAGL như Công Phượng, Hồng Duy, Văn Toàn… tỏ ra loay hoay trước khung thành thủ môn Văn Hưng điều này cho thấy việc thiếu một ngoại binh chất lượng trên hàng công sẽ là một áp lực rất lớn với ban huấn luyện HAGL ở mùa giải năm nay.

Khi các chân sút trên hàng công gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng, ở hàng phòng ngự HAGL cũng chưa thực sự chắc chắn. Mùa giải 2017, đội bóng phố Núi tăng cường chất thép hàng phòng ngự bằng chữ ký của trung vệ mang ba quốc tịch Mobi Fehr. Nhưng trận đấu mở màn V.League 2017 vừa qua cho thấy hàng phòng ngự của đội bóng phố Núi vẫn còn lúng túng, đặc biệt là những tình huống chống bóng bổng – một điểm yếu cố hữu của HAGL trong những mùa giải gần đây. Tân binh Mobi Fehr chưa thể tìm được sự ăn ý với các đồng đội xung quanh, điều này đã tạo điều kiện cho các chân sút đối phương nhiều lần áp sát khung thành đội nhà.

Sau thất bại trước SHB Đà Nẵng lượt trận mở màn V.League 2017, HAGL của Công Phượng đang đối mặt với một lịch thi đấu khó khăn ở phía trước. Bởi trong 2 vòng đấu tiếp theo, HAGL lần lượt phải tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà trước khi làm khách của đương kim vô địch Hà Nội FC. Với những điểm yếu cố hữu đang tồn tại trong đội hình và lối chơi, không loại trừ Công Phượng và các đồng đội sẽ trắng tay ở cả 3 lượt trận đầu tiên.

Đức Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/hagl-phoi-bay-diem-yeu-sau-that-bai-o-tran-mo-man-vleague-2017-291-222634.html