HAGL hay tuyển Việt Nam là nơi thích hợp cho thầy Tuấn?

Cả đội bóng phố Núi và tuyển Việt Nam dường như đều không phải nơi thích hợp để thầy Tuấn đến.

Có thể lên tuyển Việt Nam...?

Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã đăng trên facebook cá nhân của mình dòng trạng thái "Cậu ấy không có lỗi, hãy trao cậu ấy cho tôi, tiên trách kỷ…", kèm theo tấm ảnh Công Phượng đội nón lá đã thực sự gây bão bình luận.

Rất nhiều người đặt câu hỏi phải chăng nhà cầm quân người Khánh Hòa đang tự ứng cử vào chiếc ghế HLV trưởng tuyển quốc gia và U23? Vì chỉ như vậy HLV Hoàng Anh Tuấn mới có dịp làm việc chung với Công Phượng.

Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn sắp thành người của lò đào tạo PVF, với vai trò quản lý cấp cao. Liệu PVF có dễ dàng để người của mình lên tuyển quốc gia, khi mà đầy việc ở trung tâm đào tạo giàu thành tích trẻ này đang chờ ông Tuấn cùng đội U18 Việt Nam đá xong giải U18 Đông Nam Á ở Myanmar về để xử lý.

Nhưng để lên được tuyển Việt Nam cũng không phải điều dễ dàng gì cho ông thầy Tuấn, bởi năm 2012, sau AFF Cup 2012, HLV Phan Thanh Hùng từ chức và trợ lý Hoàng Anh Tuấn gần như đã được cơ cấu lên thay, với hạn mức hợp đồng là 3 năm, hưởng lương 200 triệu đồng/tháng.

HLV Hoàng Anh Tuấn ngỏ ý muốn làm thầy Công Phượng.

Nhưng thời điểm ấy, một số quan chức VFF muốn chọn HLV ngoài, dư luận thì cho rằng mức lương 200 triệu/tháng quá cao nên Liên đoàn đã không ký hợp đồng với ông Tuấn, rồi chọn HLV Hoàng Văn Phúc.

Mới đây ông Dương Vũ Lâm, trưởng đoàn bóng đá Việt Nam vừa cùng HLV Mai Đức Chung thi đấu trên đất Campuchia cho rằng VFF đang hướng tới một chiến lược gia nước ngoài.

...Hay đến phố Núi?

Có thể thấy để dẫn dắt được ĐTQG là điều khó có thể xảy ra với HLV Hoàng Anh Tuấn, và nếu chiến lược gia này muốn dẫn dắt Công Phượng thì chỉ còn cách về làm HLV trưởng của HAGL.

Nếu chiến lược gia này về HAGL dẫn dắt các cầu thủ của đội bóng phố Núi đá V.League có lẽ là điều tốt, bởi ông Tuấn đã từng có kinh nghiệm tại sân chơi V.League, dù không dẫn dắt các đội hàng đầu cạnh tranh chức vô địch song cũng để lại nhiều ấn tượng.

Khi dẫn dắt CLB Khánh Hòa, chính ông là người đã có công giúp đội bóng này trụ hạng mùa 2007 rồi sau đó thi đấu ổn định cho tới hết mùa 2012, khi bị nhà tài trợ Khatoco "bỏ rơi".

Bầu Đức từng lên tiếng chê bai khả năng của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, Khánh Hòa đã luôn là một cái tên khó chịu, có thể làm khó bất cứ địch thủ nào dù là những đội trong nhóm cạnh tranh chức vô địch.

Không những thế, ông thầy này còn có khả năng làm tâm lý tốt với các học trò; chú trọng rèn luyện thể lực và đã mang lại hiệu quả; nghiên cứu tốt các đối thủ để đề ra phương án chiến thuật phù hợp; có khả năng thay đổi nhân sự - chiến thuật tốt.

Nhưng để ông Tuấn lên được phố núi làm thầy có lẽ cũng là điều khó, bởi trước kia ông thầy này từng bị bầu Đức chê là người không có tài gì.

Còn nhớ khi U20 Việt Nam có màn trình diễn ấn tượng ở U20 World Cup, bầu Đức chỉ lên tiếng khen các cầu thủ đá được như vậy là tốt. Tuy nhiên ông lại chê thầy Tuấn.

Theo bầu Đức, HLV Hoàng Anh Tuấn không đóng góp gì nhiều. Nguyên nhân U20 Việt Nam thi đấu hay vì có được các cầu thủ giỏi của các lò Viettel, Hà Nội và HA Gia Lai.

Đặc biệt, bầu Đức nói rằng HLV Hoàng Anh Tuấn đã “nói quá nhiều”, và điều đó là không hay khi ra sân chơi thế giới. Nếu các HLV không có sự khiêm tốn, rất khó thành công. Điều này thì ông Tuấn cần phải rút kinh nghiệm.

Đức Huy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/hagl-hay-tuyen-viet-nam-la-noi-thich-hop-cho-thay-tuan-3342675/