HAGL gặp PVF ở trận chung kết giải U15 quốc gia 2016

Với những chiến thắng trước đối thủ ở vòng bán kết, U15 HAGL và U15 PVF sẽ gặp nhau ở trận chung kết giải U15 quốc gia 2016 vào chiều ngày 1/9 tới.

Chiều ngày 30/8, VCK U15 quốc gia 2016 đã diễn ra hai trận đấu vòng bán kết. Ở trận bán kết 1, với lối chơi phòng ngự phản công được tổ chức chặt chẽ, U15 HAGL đã giành thắng lợi 2-1 trước Khánh Hòa để giành quyền vào chơi trận chung kết.

U15 HAGL (xanh) giành vé vào chung kết

Ở trận đấu chiều qua, dù tấn công ít hơn nhưng U15 HAGL bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 với pha lập công từ tình huống đá phạt đẹp mắt của Hoàng Tú. Bất ngờ nhận bàn thua, U15 Khánh Hòa thi đấu chệch choạc trong quãng thời gian còn lại của hiệp một.

Bước sang hiệp hai, với quyết tâm tìm bàn thắng cân bằng tỷ số, U15 Khánh Hòa liên tục dồn ép thế trận. Khi kim đồng hồ chỉ sang phút 75, đội bóng phố Biển có được bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 từ cú đá bồi cận thành sau tình huống bóng đi trúng xà ngang bật ra trước đó.

Khi ban lãnh đạo hai đội nghĩ về loạt sút luân lưu để phân định thắng bại ở trận đấu này thì bất ngờ xảy ra ở phút bù giờ thứ hai của trận đấu. Từ tình huống sút phạt của đội trưởng Du Học, Văn Long có mặt đúng lúc để đệm bóng vào lưới trống ấn định thắng lợi 2-1 cho HAGL.

Ở trận bán kết còn lại, chủ nhà An Giang và PVF đã khiến các fan hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Theo đó, trong suốt hiệp thi đấu thứ nhất, với việc cả hai đội đều chơi phòng ngự chắc chắn nên trận đấu diễn ra khá bế tắc.

Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn trong hiệp hai khi cả An Giang và PVF đều chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Sau một loạt cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, PVF có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 57 với pha lập công của Hoàng Phúc. Hưng phấn sau bàn mở tỉ số, PVF tiếp tục có được bàn thắng thứ 2 sau có bắt vô lê đẹp mắt của cầu thủ vào sân thay người Trung Hiếu.

Liên tiếp nhận 2 bàn thua, chủ nhà An Giang đẩy cao đội hình chơi tất tay với mục tiêu “được ăn cả, ngã về không”. Tuy nhiên, chính lối chơi này của đội chủ nhà đã khiến họ để lộ ra nhiều khoảng trống ở hàng phòng ngự. Khi các học trò HLV Nguyễn Hồ Nhật Tiến chưa tìm được đường vào khung thành của U15 PVF, họ đã phải nhận bàn thua thứ 3 trong trận đấu ở phút 74. Người lập công cho U15 PVF ở tình huống này là Văn Đô.

Trận chung kết giải U15 quốc gia 2016 giữa HAGL và PVF sẽ diễn ra vào lúc 15h00 ngày 1/9 và sẽ được HTV9 và HTV thể thao tường thuật trực tiếp.

Kết quả bán kết giải U15 quốc gia 2016:

PVF - An Giang 3-0

HAGL - Khánh Hòa 2-1

Trung Kiên

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/cac-giai-tre/hagl-gap-pvf-o-tran-chung-ket-giai-u15-quoc-gia-2016-168-197657.html