HAGL đứng trước cơ hội nhận một loạt giải thưởng xuất sắc nhất của tháng 2

Với chuỗi thành tích ấn tượng cùng hàng loạt bàn thắng đẹp mắt được ghi, đội bóng trẻ HAGL đang đứng trước cơ hội nhận một loạt giải thưởng xuất sắc nhất của tháng 2.

Bên cạnh chiếc cúp vàng được trao cho đội vô địch khi mùa giải khép lại, hàng tháng, ban tổ chức V.League cũng tiến hành trao một loạt giải thưởng cá nhân cho các cầu thủ, huấn luyện viên nhằm ghi nhận sự cố gắng, tiến bộ và thành công của các cá nhân và tập thể đội bóng.

Với một tháng hai thi đấu đầy thành công sau chuỗi 4 trận bất bại (hòa một thắng ba), CLB Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức đang đứng trước cơ hội thâu tóm một loạt giải thưởng.

Với 3 bàn thắng ghi được trong tháng này cùng hàng loạt kiến tạo thành bàn giúp HAGL thăng tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng, tiền đạo Công Phượng có khả năng lớn sẽ nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng hai.

Trong khi đó, bàn thắng đẹp mắt vào lưới Cần Thơ của Vũ Văn Thanh được dự báo sẽ là bàn thắng đẹp nhất tháng.

HAGL đang đứng trước cơ hội nhận các giải thưởng của tháng hai. Ảnh: ineternet

Giúp HAGL lột xác với một thành tích ấn tượng, HLV Nguyễn Quốc Tuấn nhiều khả năng giành giải thưởng HLV xuất sắc nhất tháng hai.

Bốn trận bất bại, trong đó có 3 chiến thắng ấn tượng (thắng Cần Thơ 3-0, vượt qua Bình Dương 1-0 và khuất phục Long An với tỷ số đậm 3-0), HAGL cũng đang đứng trước cơ hội nhận giải thưởng câu lạc bộ xuất sắc nhất tháng hai.

Mới đây nhất, ban tổ chức V.League đã trao một loạt các danh hiệu của tháng một. Theo đó, bàn thắng đẹp nhất tháng 1 thuộc về Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC), Danh hiệu Đội bóng xuất sắc nhất tháng 1 thuộc về FLC Thanh Hóa. Thuyền trưởng Ljubo Petrovic của FLC Thanh Hóa nhận giải HLV xuất sắc nhất tháng 1, trong khi danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1 thuộc về Đinh Thanh Trung của CLB Quảng Nam.

CLB HAGL 3-0 CLB Long An ( Vòng 7 V-League). Nguồn: Lê Đỉnh

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hagl-dung-truoc-co-hoi-nhan-mot-loat-giai-thuong-xuat-sac-nhat-cua-thang-2-17773-11.html