HAGL đón tin cực vui về lực lượng trước trận gặp Hải Phòng

Trước trận tiếp đón Hải Phòng ở lượt trận thứ 2 V.League 2017, CLB HAGL đã đón tin cực vui về lực lượng khi tiền đạo Trần Minh Vương trở lại sau chấn thương.

Ở vòng 1 V.League 2017, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL đã quyết định để Minh Vương trên băng ghế dự bị bởi muốn tiền đạo này có thêm thời gian để bình phục chấn thương gặp phải khi thi đấu trong màu áo ĐT U22 Việt Nam ở giải U22 quốc tế trổ chức tại Trung Quốc trong năm 2016. Không có Minh Vương trong đội hình, HAGL đã đặt niềm tin vào Công Phượng và Văn Toàn cho hai suất đá chính trên hàng công. Tuy nhiên, ở trận đấu này, cả hai tiền đạo của đội bóng phố Núi không để lại nhiều ấn tượng trước hàng phòng ngự cao to của SHB Đà Nẵng.

Sự trở lại của Minh Vương sẽ tăng cường sức mạnh hàng công cho HAGL

Tuy nhiên, trước trận tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà ở lượt trận thứ 2 V.League 2017 diễn ra vào cuối tuần, HLV Nguyễn Quốc Tuấn và ban huấn luyện HAGL đã đón nhận thông tin cực vui khi Minh Vương đã có thể ra sân thi đấu trở lại. Đây là một sự bổ sung lớn về lực lượng với đội bóng phố Núi bởi theo những con số thống kê trong 2 năm gần đây, tiền đạo sinh năm 1995 đã có sự tiến bộ lớn. Minh Vương đã có 9 bàn thắng trong 39 trận tại V.League (đá chính 25/39 trận) trong hai năm qua (2015-2017). Tiền đạo này sở hữu hiệu suất 269 phút/bàn dù anh thường xuyên phải đá tiền vệ hoặc chơi dạt biên.

Ở mùa giải 2016 khi Công Phượng ở Nhật Bản còn Văn Toàn trải qua chuỗi 1500 phút “tịt ngòi”, Minh Vương bất đắc dĩ được đóng vai chính trên hàng công HAGL, và anh đã làm rất tốt việc đó. 8 bàn thắng sau 24 trận giúp Minh Vương trở thành tay săn bàn tốt nhất mùa 2016 của đội bóng.

Tận dụng sự ra đi của Công Phượng, Minh Vương đã thể hiện được mình. Lối chơi của anh đơn giản hơn, gọn gàng hơn và có hơi hướng phù hợp với môi trường V-League. Những màn trình diễn ấn tượng ở V-League 2016 và danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất mùa 2014 là bằng chứng cho thấy Minh Vương không hề thiếu tài năng và xứng đáng để được trao suất đá chính.

Sự trở lại của Minh Vương khiến HLV Nguyễn Quốc Tuấn và ban huấn luyện HAGL đau đầu bởi nếu trao cơ hội cho tiền đạo này, một tiền đạo khác sẽ phải ngồi ngoài. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng có thể tính tới phương án khác là kéo Văn Toàn ra cánh như Hữu Thắng đã làm ở ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016. Đây là giải đấu mà Văn Toàn đã để lại rất nhiều ấn tượng.

Với thay đổi này, HAGL sẽ có cặp tiền đạo mới là Minh Vương và Công Phượng để có thể tạo ra sự đột biến trong lối chơi ở trận đấu với Hải Phòng trên sân nhà vào cuối tuần.

Nam Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/hagl-don-tin-cuc-vui-ve-luc-luong-truoc-tran-gap-hai-phong-291-222949.html