HAGL của bầu Đức hưởng lợi từ chính sách trẻ hóa ở ĐT Việt Nam

HLV Hữu Thắng đang thực hiện cuộc cách mạng trẻ hóa lực lượng ở đội tuyển Việt Nam, trong những đội bóng tại V.League, CLB HAGL của bầu Đức là những người hưởng lợi nhất.

Để chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019, HLV Hữu Thắng đã triệu tập 23 cầu thủ đang có phong độ cao từ các CLB trong nước. Trong số này, HAGL của Bầu Đức tiếp tục là đội bóng có số quân đóng góp nhiều nhất với 6 cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo HAGL Arsenal JMG được vị chiến lược gia người xứ Nghệ triệu tập.

A Hoàng có màn ra mắt đội tuyển Việt Nam

Những ngôi sao trẻ của đội bóng phố Núi đã ghi dấu ấn với HLV Hữu Thắng trong trận giao hữu của ĐT Việt Nam trước Đài Loan – Trung Quốc trên sân Hàng Đẫy tối ngày 22/3. Theo đó, cả 6 cầu thủ xuất thân từ CLB HAGL đều đã được HLV Hữu Thắng trao cơ hội ra sân thi đấu. Ngoài Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn đã khẳng định được vai trò quan trọng trong màu áo đội tuyển thời gian qua. Trận gặp Đài Loan – Trung Quốc chính là màn ra mắt đội tuyển quốc gia của hậu vệ A Hoàng và tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy. Kể từ khi HLV Hữu Thắng được bổ nhiệm dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, quân từ HAGL liên tục chiếm số lượng áp đảo mỗi lần các đội tuyển Việt Nam tập trung.

Điều này cho thấy, triết lý chơi bóng đẹp của HAGL đang là điều mà HLV Hữu Thắng theo đuổi. Trong cuộc trao đổi của mình với báo chí sau trận hòa 1-1 trước Đài Loan – Trung Quốc HLV Hữu Thắng một lần nữa khẳng định sẽ tiếp tục trung thành với lối chơi bật nhỏ và kêu gọi người hâm mộ hãy có niềm tin vào những gương mặt trẻ trong cuộc cách mạng lực lượng của ĐT Việt Nam: “Lối chơi ban bật nhỏ vẫn là lối chơi chủ đạo của tuyển Việt Nam từ trước tới nay dưới thời của tôi. Đây là thời điểm chuyển giao. Chúng ta phải chờ cơ hội và tin vào lớp trẻ.”

Kể từ khi được HLV Hữu Thắng trao cơ hội ở các đội tuyển Việt Nam, những cầu thủ trẻ của HAGL đã tiến bộ không ngừng. Theo đó, Tuấn Anh, Xuân Trường đã trở thành những cầu thủ quan trọng ở trung tâm hàng tiền vệ. Bộ đôi Văn Thanh, Văn Toàn cũng nhanh chóng đánh chiếm hai biên và trở thành sự lựa chọn hàng đầu của cựu danh thủ đội tuyển Việt Nam. Ở trận đấu tối qua, với sự góp mặt của những cầu thủ HAGL trong đội hình ở hiệp 2, lối chơi của ĐT Việt Nam đã trở nên nhuần nhuyễn hơn.

Nhiều người cho rằng cả 6 cầu thủ của HAGL đều được HLV Hữu Thắng sử dụng trong trận hòa 1-1 trươc Đài Loan – Trung Quốc là do cuộc khủng hoảng lực lượng ở đội tuyển. Tuy nhiên, có thể khẳng định ngay cả khi ĐT Việt Nam có đầy đủ nhân sự, vẫn có ít nhất 4-5 cầu thủ từ lò đào tạo HAGL Arsenal JMG đủ tiêu chuẩn để giành suất đá chính.

Dù HAGL có thể đang bế tắc ở Toyota V.League 2017 khi đang đứng vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng, dù Công Phượng vừa trải qua chuỗi 3 trận tịt ngòi liên tiếp và đối mặt với những chỉ trích là được HLV Hữu Thắng ưu ái. Nhưng đúng vào thời khắc bế tắc nhất của ĐT Việt Nam, Công Phượng đã khẳng định được vai trò của mình với bàn thắng duy nhất giúp đội tuyển Việt Nam thoát khỏi trận thua trước đối thủ.

Với độ tuổi 20-21, những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của HAGL Arsenal JMG được đánh giá sẽ tiếp tục có sự tiến bộ và sẽ là tương lai của đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm tới. Điều này cũng cho thấy kế hoạch đào tạo và đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ của bầu Đức và HLV Hữu Thắng vẫn đang đi đúng hướng.

Đội hình thi đấu của ĐT Việt Nam trước Đài Loan – Trung Quốc: Minh Long, Văn Hoàn (A Hoàng, 59'), Tiến Dũng (Đình Khương, 77'), Ngọc Hải, Văn Thanh, Huy Hùng (Văn Khánh, 77'), Xuân Trường, Trọng Hoàng (Văn Toàn, 46'), Công Phượng, Thanh Trung (Hồng Duy, 59'), Tuấn Tài.

Dũng Phương

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/hagl-cua-bau-duc-huong-loi-tu-chinh-sach-tre-hoa-o-dt-viet-nam-292-233282.html