Hạ West Brom, Liverpool tạm đứng nhì bảng

Liverpool đã có chiến thắng 2-1 trước West Brom trên sân nhà Anfield trong trận đấu muộn ngày 22.10 thuộc khuôn khổ vòng 9 giải Ngoại hạng Anh.

Liverpool có thể mất vị trí nhì bảng sau khi các trận đấu ngày Chủ nhật khép lại. Ảnh: Getty Images.

Liverpool đã chủ động tấn công ngay từ những phút đầu hiệp 1. Song, hàng phòng ngự của đội khách đã chơi khá tập trung, làm giảm khả năng phối hợp của các cầu thủ áo đỏ.

Tuy nhiên, Liverpool cũng đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 20. Roberto Firmino có quả tạt bóng vừa tầm để cho Sadio Mane đệm bóng về phía góc xa khung thành của Foster.

Pha ghi bàn của tiền đạo Sadio Mane (áo đỏ). Ảnh: Getty Images.

The Kop sau đó đã có sự đa dạng hơn trong các đợt tấn công của mình. Ngoài những miếng đánh ở biên, họ còn có có thể tung ra các cú sút xa.

Phút thứ 35, cách biệt của trận đấu đã được nhân đôi. Nhận bóng từ Mane, Coutinho đã đi bóng kĩ thuật trong vòng cấm địa của West Brom trước khi có cú dứt điểm chuẩn xác vào lưới đối phương.

Pha ghi bàn của Coutinho (áo đỏ). Ảnh: Reuters.

Ngoài 2 bàn thắng này, Liverpool còn có thêm một vài cơ hội trong hiệp 1 nhưng họ đã không tận dụng được. Trong khi đó, các chân sút của West Brom không hề có một pha dứt điểm nào về khung thành của thủ môn Karius.

Đến hiệp 2, HLV Tony Pulis đã có những điều chỉnh về mặt nhân sự cho West Brom. Dẫu vậy, việc cầm bóng với họ vẫn khó khăn chứ chưa nói đến việc có những pha lên bóng mạch lạc hơn.

Ngược lại, lợi thế 2-0 giúp cho các học trò của HLV Jurgen Klopp chơi khá thoải mái. Liverpool đã có nhiều đường tấn công khá có nét. Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút thứ 55 được kết thúc bởi Firmino. Dù vậy, chân sút người Brazil lại không chiến thắng được thủ môn Foster trong pha đối mặt.

Tấn công nhiều mà không có thêm bàn thắng, The Kop bất ngờ phải nhận bàn thua. Trong một tình huống đá phạt góc, hàng thủ Liverpool đã không theo kèm tốt với trung vệ McAuley và để cầu thủ này tung ra pha dứt điểm ở cự ly gần sau khi khống chế bóng thành công.

Trung vệ McAuley (áo trắng đen phía trước) ăn mừng sau khi ghi bàn. Ảnh: Reuters.

Cuối trận, cả 2 đội đều nỗ lực để có thêm bàn thắng để hoàn thành những mục tiêu của riêng mình. Cơ hội rõ nhất của Liverpool là cú đá ở điều kiện thuận lợi của Firmino nhưng anh vẫn chưa gặp may.

Tỷ số 2-1 đã được giữ nguyên khi không có thêm bàn thắng nào được ghi. Như vậy, Liverpool tạm vươn lên đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Họ có 20 điểm như đội đầu bảng Arsenal nhưng có hiệu số bàn thắng bại thấp hơn.

West Brom vẫn chỉ có được 10 điểm sau 9 vòng. Họ sẽ đứng ở vị trí thứ 13 sau vòng đấu này.

Đội hình thi đấu:

Liverpool (4-3-3): Karius; Clyne, Matip, Lovren, Milner; Lallana (Wijnaldum 80’), Henderson, Can; Mane (Origi 90+1’), Firmino, Coutinho (Lucas 88’).

West Brom (4-1-4-1): Foster; Dawson, McAuley, Olsson, Nyom; Jacob (Brunt 46’); Phillips (Morrison 51’), Fletcher, Chadli, McClean (Robson-Kanu 65’); Rondon.

VIỆT ANH

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/ha-west-brom-liverpool-tam-dung-nhi-bang-603835.bld