Hà Tĩnh: Trường THCS thứ 4 'tạm biệt' VNEN

Vì đông đảo phụ huynh phản đối, trường THCS Nam Hà (TP Hà Tĩnh) buộc phải quyết định dừng dạy học theo chương trình VNEN, chuyển sang chương trình hiện hành. Đây là trường THCS thứ 4 trên địa bàn Hà Tĩnh “tạm biệt” VNEN.

Đơn của tập thể phụ huynh THCS Nam Hà kiến nghị bỏ VNEN vì chất lượng học tập con em sút kém

Ngày 11.10, thông tin từ phụ huynh trường THCS Nam Hà (TP Hà Tĩnh) cho biết, trường đã quyết định dừng hẳn chương trình VNEN, chuyển sang chương trình hiện hành. Trước đó, tập thể phụ huynh nhà trường đã kéo đến phản đối, và viết đơn kiến nghị yêu cầu dừng VNEN.

Năm học 2015-2016, trường Nam Hà có 4 lớp 6 gồm 158 học sinh học VNEN; năm học 2016-2017, số học sinh học chương trình VNEN là 155 em, thuộc 4 lớp: 7A, 7B, 7C, 7D.

Cuối tháng 8/2016, phụ huynh học sinh 4 lớp 7 đã làm đơn tập thể gửi các cơ quan chức năng kiến nghị dừng VNEN. Lý do chủ yếu là chất lượng học tập không bảo đảm, cách tổ chức dạy học, trang trí thiếu khoa học, hình thức, vô bổ, ảnh hưởng sức khỏe con em. “Nếu nhà trường không dừng VNEN, chúng tôi kiên quyết cho con nghỉ học”, ông Trần Quốc Chỉnh, Hội trưởng Hội cha mẹ học sinh nhà trường khẳng định.

Trước đó, các lớp học chấm dứt cách gọi chức danh như “Chủ tịch Hội đồng tự quản”, “Trưởng ban đối ngoại”, “Trưởng ban học tập”, thay vào đó gọi bằng những từ mà các em quen thuộc như: Lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng; trong lớp học không ngồi học “theo mâm” nữa mà đã ngồi ngang. Qua khảo sát, hầu hết HS đều đồng ý bỏ VNEN.

Được biết, cùng với trường THCS Nam Hà, tại Hà Tĩnh có 3 trường THCS buộc phải bỏ VNEN do kiến nghị từ phụ huynh gồm: THCS Chu Văn An (Hương Khê), THCS Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh); THCS Cẩm Trung (Cẩm Xuyên).

Clip lớp học theo mô hình VNEN:

Niềm vui của HS Hà Tĩnh khi được "thoát" VNEN

QUANG ĐẠI

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/ha-tinh-truong-thcs-thu-4-tam-biet-vnen-600173.bld